Máy ảnh

Camera Samsung Galaxy mở ra kỷ nguyên mới cho máy ảnh du lịch

Camera Samsung Galaxy mở ra  kỷ nguyên mới cho máy ảnh du lịch

Đã và đang mất dạng bởi những chiếc smartphone có camera “khủng” và cơ động, nhiều hiệu ứng và dễ chia sẻ nhưng có cơ sở để tin rằng dòng máy ảnh cá nhân “point-and-shoot” đang dần hồi sinh.

Có thể khẳng định giờ đây những chiếc máy ảnh du lịch phổ thông (point-and-shoot) ngày càng mất chỗ đứng và bị thay thế bởi những chiếc smartphone với camera “khủng”. Cần gì phải đem theo chiếc máy ảnh khi nhiệm vụ này đã và đang được thực hiện rất tốt bởi camera 8MP hay 12MP trên chính những chiếc điện thoại cá nhân. Khả năng cơ động, chụp ảnh nhanh với nhiều hiệu ứng, và quan trọng nhất, đáp ứng xu thế mới của giới trẻ: Chụp ảnh và chia sẻ mọi lúc mọi nơi!

Những chiếc smartphone có camera "khủng" đang chiếm ưu thế so với máy ảnh truyền thống

Nhưng nếu khẳng định dòng máy ảnh point-and-shoot sẽ sớm bị “kết án tử hình” là một sự vội vàng. Những động thái gần đây của các hãng như Samsung với chiếc Camera Galaxy cho thấy, point-and-shoot sẽ được hồi sinh, bằng chính việc trang bị thêm “vũ khí “ của các smartphone: “Khả năng chia sẻ mọi lúc mọi nơi”!

Máy ảnh Samsung Galaxy


Samsung Galaxy Camera là một chiếc point-and-shoot chạy hệ điều hành Android sẽ được AT&T cung cấp từ ngày 16 với giá $499. Galaxy Camera chụp được 16 megapixel, có màn hình cảm biến CMOS, một ống kính zoom quang học 21x (lưu ý, zoom quang học, không phải kỹ thuật số) và một bảng điều khiển màn hình cảm ứng 4,8-inch. Nó chạy trên Android 4.1 Jelly Bean với một bộ xử lý lõi tứ. Kết nối di động của nó sẽ chạy trên AT&T của mạng HSPA+ và có thể dùng chung gói data plan hoặc chia sẻ với các gói khác cùng mạng. Thiết bị cũng sẽ được trang bị Wi-Fi.

 

Mặt trước không có gì khác biệt so với các máy ảnh du lịch thông thường

Liệu rằng thiết bị này của Samsung có là "phát súng tiên phong" mở ra thời kỳ mới cho dòng máy ảnh du lịch trong tương lai? Chắc chắn có nhiều người đã luôn muốn một máy ảnh kỹ thuật số với khả năng chụp ảnh tốt hơn so với chiếc smartphone và tự động tải tất cả những hình ảnh chất lượng cao đó lên Flickr, Picasa (Google+) hoặc các mạng xã hội khác mà không cần có một cáp USB và phải học sử dụng iPhoto hay Photoshop. Nếu đam mê chụp ảnh, chắc chắn bạn muốn điều đó thành hiện thực, bất kể phải bỏ thêm chi phí.

Cận cảnh ống kính

Samsung không phải là công ty duy nhất tích hợp một hệ điều hành điện thoại di động vào một máy ảnh chất lượng cao. Nokia đã làm vậy với siêu phẩm 808 PureView đầu năm nay, một điện thoại thông minh với một máy ảnh 41-megapixel với ống kính quang học Carl Zeiss. Sự khác biệt là ở chỗ, chiếc PureView 808 về cơ bản vẫn là một smartphone trong khi Galaxy Camera là một chiếc Galaxy S III được tinh giản đi kèm một máy ảnh cực chất lượng.

Điểm khác biệt hiện ra khi nhìn vào màn hình phía sau với giao diện thường thấy trên một chiếc smartphone chạy Android

Bước tiến vào thời đại Internet của mọi vật

Nhưng Galaxy Camera liệu chỉ đơn thuần là máy ảnh kèm điện thoại di động?… không! Đây là một sản phẩm khiến tôi phải suy nghĩ, không chỉ vì nó là một máy ảnh có thể sử dụng các ứng dụng xã hội như Facebook, Twitter, Google+ từ bất cứ nơi nào.

Khi chúng ta nghĩ về các hệ điều hành di động như Android hay iOS, điều đầu tiên mà bật vào trong tâm trí của chúng ta là smartphone và tablet – không ngạc nhiên khi chúng chiếm 99% số lượng các thiết bị chạy các hệ điều hành này. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ về những gì các thiết bị này thực sự là gì. Chúng ta gọi chúng là smartphone, nhưng về cơ bản, chúng là những chiếc máy vi tính nhỏ và cực kỳ mạnh mẽ có khả năng thực hiện cuộc gọi. Các hệ điều hành di động chọn smartphone là trung tâm bởi vì đó là những gì thị trường tiêu dùng muốn. Tuy nhiên, với iOS, Android, Windows Phone hay BlackBerry, họ rõ ràng có tiềm năng để đưa sự thông minh lên vô số thiết bị khác.

Ví dụ, Android được xây dựng để nó có thể được triển khai ở khắp mọi nơi. Muốn có một lò sưởi hỗ trợ Android? Ai đó sẽ làm được. Một máy nướng bánh mì? Một chiếc xe?RIM từng muốn đặt BlackBerry vào tất cả mọi thứ, bao gồm cả ô tô và cơ sở hạ tầng.

Dễ dàng chia sẻ và kết nối với bạn bè thông qua mạng xã hội ngay trên chiếc máy ảnh du lịch

Những gì chúng ta đang nói ở đây là “Internet của mọi vật (Internet of Things)” nơi mà tất cả các loại máy móc và các thiết bị có thể kết nối Internet và có thể giao tiếp thông qua hệ thống điện thoại di động. Xương sống của cơ sở hạ tầng “Internet củamọi vật”  sẽ là hệ điều hành di động như Android, và Galaxy Camera là một trong những của các thiết bị chủ đạo đầu tiên cho thấy khả năng của nó.

Mời bạn theo dõi chuyên mục về Máy ảnh số