Doanh nghiệp

Hàng triệu đô la được đổ vào GrabTaxi từ Trung Quốc

Hàng triệu đô la được đổ vào GrabTaxi từ Trung Quốc

Cùng với Uber, GrabTaxi đang là một trong những ứng dụng gọi taxi được nhiều người sử dụng nhất tại các quốc gia châu Á. Điều này là nhờ các chính sách phát triển đúng đắn của công ty khởi nghiệp đến từ Malaysia này.

Mới đây, GrabTaxi còn thành công trong việc kêu gọi huy động đến 350 triệu USD tiền vốn. Số tiền này đa phần được đầu tư bởi các doanh nghiệp đến từ Trung Hoa.

Với số vốn vừa nhận được, tổng số tiền mà GrabTaxi đang sở hữu đã lên đến 700 triệu USD. Đây là một con số khổng lồ so với tuổi đời 4 năm thành lập của hãng.

Theo lời người đại diện của GrabTaxi, với số tiền này GrabTaxi sẽ tiến hành mở rộng địa bàn của mình cũng như nâng cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, công ty này cũng đang tiến hành mở rộng thêm các tiện ích khác bên cạnh dịch vụ gọi taxi thông thường. Các tiện ích này gồm mô hình gọi xe ôm giá rẻ GrabBike, dịch vụ chuyển hàng nhanh và nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác.

 

Uber & thế giới Taxi: Nín thở nhìn giá xe, rung đùi chờ đại chiến

(Techz.vn) Không sớm thì muộn, trong một cuộc chiến theo kiểu phi đối xứng, các hãng taxi sẽ buộc phải sử dụng chính vũ khí của Uber (công nghệ), bên cạnh các vũ khí truyền thống (số lượng và pháp lý) để đối đầu với Uber.