Nhịp sống số

Pháp: xem trang web bạo lực là phạm tội hình sự

Pháp: xem trang web bạo lực là phạm tội hình sự

Sau vụ thảm sát gây ra bởi một phần tử cực hữu, tổng thống Pháp vừa tuyên bố sẽ xem hành vi ghé thăm bất cứ website nào có nội dung bạo lực và khủng bố là phạm tội hình sự.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - Ảnh: Internet.

Mohamed Merah, kẻ gây ra vụ bắn giết tại một trường học Do Thái khiến ba trẻ em thiệt mạng, đồng thời cũng là kẻ thủ ác cướp đi sinh mạng của ba binh sĩ cùng một giáo sĩ Do Thái, cuối cùng đã phải ngã gục sau 32 tiếng đồng hồ đấu trí với lực lượng đặc nhiệm Pháp.

Rất nhanh sau khi cuộc đọ súng kết thúc, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố ông sẽ xúc tiến chính sách xem hành vi viếng thăm các trang web hàm chứa nội dung kích động bạo lực, hận thù và chủ nghĩa khủng bố là phạm pháp.

“Kể từ bây giờ, bất cứ ai giữ thói quen viếng thăm thường xuyên các trang web có nội dung kích động chủ nghĩa khủng bố hoặc những trang mạng kêu gọi hận thù và bạo lực sẽ bị xử lí như tội phạm hình sự. Nước Pháp sẽ không dung thứ bất cứ nỗ lực chiêu mộ tay súng hoặc tuyên truyền cho bất cứ thứ chủ nghĩa hay lí tưởng nào”, ông Sarkozy phát biểu trên truyền hình quốc gia Pháp.

Chân dung Mohamed Merah, “tác giả” vụ thảm sát ở Toulouse, Pháp - Ảnh: Internet.

Bất chấp cú sốc gây ra bởi sự kiện Merah, nhiều tổ chức chống lại sự kiểm duyệt cho rằng Tổng thống Sarkozy đã đi quá xa với lời phát biểu trên truyền hình. Tổ chức Electronic Frontier Foundation (FFF) thì bình luận người dùng luôn có thể ẩn danh bản thân bằng các phần mềm chuyển hướng địa chỉ IP ra vị trí khác, do đó sẽ không thể bị phát hiện.

“Không có gì đảm bảo việc trừng phạt hành vi tiếp cận nội dung và thông tin bạo lực và hận thù sẽ giúp giải quyết gốc rễ thật sự đang tạo ra thù hận và bạo lực trên thế giới”, tổ chức này bình luận.

Theo Tuổi Trẻ Online