Điện thoại

Bài này bị trùng :) - Dũng xem lại :D

Bài này bị trùng :) - Dũng xem lại :D

Năm ngoái, một công ty với tên gọi Liquipel đã gây được chú ý với đám đông tại triển lãm CES khi trình bày giải pháp chống thấm của mình trên các thiết bị di động. Một tháng sau tại MWC, công ty này đã làm chứng minh tính khả thi của giải pháp này với việc nhúng một chiếc smartphone được bao phủ bởi lớp chống thấm vào nước, và đã thành công rực rỡ, khi không có bất cứ vấn đề nào xảy đến với chiếc điện thoại sau màn trình diễn này.


Giờ đây tại CES 2013, Liquipel đã mang đến phiên bản 2.0 của mình. Sở hữu quá trình sơn phủ độc quyền, công ty đặt chiếc điện thoại của bạn vào trong buồng kín, nơi không khí bị hút hết ra, và trong trạng thaischaan không, lớp phủ nano được phủ lên ở dạng hơi, tạo ra một ràng buộc lớn ở cấp độ phân tử. Các thiết bị sau khi được phủ lớp nano này có thể an toàn với chất lỏng trong vài năm. Trong khi công thức ban đầu của công nghệ này rất hiệu quả, thì Liquipel 2.0 được cho là còn hiệu quả hơn tới 100 lần. Lớp phủ nano không chỉ bảo vệ một cách tuyệt đối phần ngoài của thiết bị, mà nó cũng có khả năng bảo vệ các thiết bị điện tử bên trong rất tốt.

Trong năm trước, để có thể nhận được lớp phủ nano này, bạn sẽ cần phải gửi chiếc điện thoại này cho công ty và chờ đợi. Nhưng trong năm nay, Liquipel dự kiến sẽ mở thêm dịch vụ tại West Edmonton Mall. Giá của một lần phủ nano này cụ thể với iPhone 5 và Galaxy S III là 60$.

Dòng Motorola DROID được phủ nano bởi P2i

Có vẻ như công nghệ của Liquipel là tương tự như đối với P2i được sử dụng trong việc tạo ra lớp áo cho Motorola DROID RAZR HD và MOTOROLA DROID 4. Những model này được coi là có khả năng chịu được chất lỏng và sẽ chống ngấm nước tràn vào hoặc từ mưa.