Smartphone

Doanh số thiết bị BlackBerry 7 bị đe dọa bởi iPhone, Android

Doanh số thiết bị BlackBerry 7 bị đe dọa bởi iPhone, Android
id="post_message_12072463">
Doanh số thiết bị BlackBerry 7 bị đe dọa bởi iPhone, Android

Doanh số các thiết bị di động chạy BlackBerry 7 của RIM đang có dấu hiệu suy giảm trong những tuần gần đây, và nguyên nhân chủ yếu được cho là đến từ iPhone 4S và điện thoại Android. Tại cuộc họp với cổ đông hôm thứ 6, nhà phân tích Mike Walkley của Canaccord Genuity cho biết "kết quả một số cuộc khảo sát gần đây thể hiện sự sa sút về tốc độ bán những dòng điện thoại thông minh mới của RIM". Mike cũng nhận định áp lực cạnh tranh gay gắt sẽ còn kéo dài cho đến năm sau đối với tất cả các phân khúc sản phẩm của Research in Motion.

iPhone 4S, chiếc điện thoại mới nhất của Apple, đã tiêu thụ được 4 triệu sản phẩm chỉ trong 3 ngày đầu tiên lên kệ. Những nhà mạng lớn của Mỹ như AT&T và Sprint đều rất vui mừng trước các số liệu về doanh số rất ấn tượng của iPhone 4S. Đến nay, sau gần 1 tháng bán ra, danh sách khách hàng chờ nhận máy vẫn đang dài ra, với thời gian chờ giao hàng lên đến vài tuần. Tuy nhiên, iPhone 4S nói riêng và iOS nói chung vẫn chỉ xếp thứ 2, sau các sản phẩm điện thoại thông minh chạy Android. Rõ ràng là hệ điều hành của Google đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Đầu tuần, Google thông báo hiện đã có đến 200 triệu thiết bị Android được kích hoạt trên toàn thế giới, với tốc độ trung bình 500.000 máy/ngày. Điện thoại Android có phổ sản phẩm rất rộng, từ điện thoại phổ thông đến sản phẩm cao cấp, qua đó có mật độ bao phủ gần như toàn bộ thị trường điện toán di động.

BlackBerry 7, với các sản phẩm đầu tiên như Bold 9900 hay Touch 9810, từng được kỳ vọng sẽ giúp RIM trở lại đường đua smartphone. Tuy nhiên, có vẻ như tên tuổi Canada vẫn chưa thể lấy lại phong độ thuở nào, và việc hệ điều hành BBX còn phải mất cả năm nữa mới chính thức trình làng, thì con đường trước mắt của RIM sẽ còn lắm chông gai. Chính vì thế, Canaccord Genuity đã giảm mức kỳ vọng về giá trị cổ phiếu của RIM từ 28 USD xuống 21 USD/cổ phiếu, tương ứng với mức EPS dự kiến cho năm tài chính 2012 giảm từ 4.72 USD xuống còn 4,27 USD/cổ phiếu.