Nhịp sống số

CEO Mỹ nào có thu nhập cao nhất

CEO Mỹ nào có thu nhập cao nhất

Cụ thể cả danh sách CEO có thu nhập cao nhất nước Mỹ thì khó đoán nhưng người đứng đầu danh sách thì có thể đoán được.

CEO Apple Tim Cook đứng đầu danh sách CEO được trả lương cao nhất ở Mỹ năm 2011 nhờ có các khả năng chứng khoán đã đưa ông lên vị trí đầu tiên với 300 triệu USD, theo thăm dò của Tạp chí Wall Street thông báo hôm qua 21/5.

CEO Tim Cook (Ảnh: phys.org)

Cook, tiếp quản con tàu iPhone và iPad tháng 8 năm ngoái, 2 tháng trước khi Steve Jobs qua đời, khóa lại tổng thu nhập 378 triệu USD.

Cook nhận được 900.000 USD lương hàng năm và 900.000 USD cho những khả năng của mình hàng năm.

Nhưng thu nhập của Cook tăng đột ngột lên 376 triệu USD nằm ở các khoản chứng khoán giới hạn, theo giá cổ phiếu của Apple.

Một CEO được trả lương hậu ở Thung lũng Silicon nữa là người đứng đầu Oracle, Larry Ellison, đứng ở vị trí thứ 2 ít hơn của Cook 1/5 là 76 triệu USD.

Nghiên cứu này được Tập đoàn Hay của Tạp chí tiến hành đối với 300 công ty công chúng lớn nhất của Mỹ.

Giám đốc Đài truyền hình CBS Leslie Moonves ở vị trí thứ 3 với 69 triệu USD, tiếp theo là CEO công ty bán lẻ JCPenney, Ronald Johnson, được trả 53 triệu USD/năm.

Giám đốc Motorola Mobility Sanjay Jha xếp vị trí thứ 5 với 47 triệu USD.

Danh sách trong top 10 còn lại được xếp theo thứ tự từ cao xuống là các CEO của Citigroup, Viacom, Motorola Solutions, Walt Disney, và Ford Motor, mà CEO Alan Mulally có thu nhập 29 triệu USD.

Thu nhập của CEO Tim Cook sẽ còn tăng cao ngất ngưởng hơn nữa trong năm nay. Cổ phiếu của Apple đã tăng vọt 29% trong năm nay tính đến thời điểm này, và vào ngày hôm qua 21/5 là 5,5%.