Nhịp sống số

Vi xử lý di động có thể có mức xung ... 3.1GHz

Vi xử lý di động có thể có mức xung ... 3.1GHz

ARM đã từng cho biết Cortex-A9 và Cortex-A15 của họ với kiến trúc  "Eagle" có khả năng tăng xung lên đến 2.5GHz cho mỗi lõi, và cho đến nay, đó là những đại diện ưu tú cho tốc độ trên mobile.


Dường như các nhà sản xuất đang làm mọi cách để biến các vi xử lý thành các siêu phẩm dạng như không có gì là không thể. Vừa qua , TSMC đã công bố rằng họ đã hoàn thành vi xử lý dual-core Cortex-A9 với công nghệ sản xuất 28nm và có thể chạy ở mức xung “khủng khiếp” 3.1GHz.

Thật khó tin là các chip cho di động lại có thể tiến xa như vậy trong vòng ít năm qua nhưng điều này thể hiện rất rõ theo thời gian khi các điện thoại thông minh hay máy tính bảng ra mắt. Lần lượt cán mốc 1GHz, 1.2Ghz rồi đến nay là 1.5GHz, chip lõi đôi, lõi tứ … Các dòng chip 28/32nm hiện nay như Snapdragon S4 và new Exynos cũng đã chứng minh rằng đế chip nhỏ có thể mang lại nhiều thuận lợi, cho phép bạn chọn giữa hiệu quả năng lượng hay là kéo xung lên đến 3GHZ như TSMC. Sự thật là dù chip mạnh nhưng điện thoại hay tablet đều phải sử dụng nó hợp lý để cân bằng giữa năng lượng và hiệu suất hoạt động, nhưng dù thế đi nữa thì việc phá vỡ kỉ lục 3.1GHz cũng một lần nữa chứng minh sự linh hoạt của kiến trúc ARM, điều này có thể sẽ mở màn cho công nghệ vi xử lý di động mới trong tương lai.