Nhịp sống số

Trung Quốc: Vào Internet thì dùng điện thoại

Trung Quốc: Vào Internet thì dùng điện thoại

Theo thống kê gần đây, người Trung Quốc dành nhiều thời gian sử dụng điện thoại truy nhập Internet hơn sử dụng máy tính. Trong số 632 triệu người sử dụng, có đến 532 triệu người (83%) có dùng điện thoại truy nhập vào Internet, 512 triệu người (81%) sử dụng kết nối Internet thông qua máy tính của họ.

Thiết bị di động ngày càng chiếm nhiều thời gian trong đời sống hàng ngày của con người

Số lượng người sử dụng Internet tại Trung Quốc tăng 2.3% trong 6 tháng đầu năm. Số lượng người sử dụng thiết bị di động để truy cập Internet tăng 5.4%, trong đó có những người chỉ có kết nối Internet thông qua điện thoại di động hay máy tính bảng.

Sự tăng trưởng này không có gì đáng ngạc nhiên khi nhìn vào giá cước rẻ cũng như nguồn thiết bị đa dạng trên thị trường Trung Quốc. Theo dự đoán, xu hướng này sẽ sớm lan rộng ra cả Mỹ và Châu Âu, khi mà các thiết bị di động ngày càng đa năng để có thể đáp ứng bất cứ nhu cầu nào của người dùng.

Đọc thêm: Trung Quốc Bị Google Gạch Tên Ra Khỏi Hệ Thống Cửa Hàng Google ...

Keeni