Nhịp sống số

Samsung nộp 4 đơn kiện Apple mới lên tòa án Hà Lan

Samsung nộp 4 đơn kiện Apple mới lên tòa án Hà Lan
id="post_message_10777527">

Hãng điện tử Samsung vừa qua đã "phản công" Apple bằng 4 đơn kiện mới, được nộp lên tòa án vùng The Hague, Hà Lan. Nội dung của các đơn kiện này là yêu cầu tòa án ra lệnh thu hồi và cấm bán tất cả sản phẩm của Apple có sử dụng công nghệ 3G. Đây được xem là diễn biến mới nhất, sau một loạt các vụ kiện tụng qua lại giữa 2 ông lớn công nghệ, được khơi mào từ hồi tháng 4 năm nay.

Phiên tranh luận đầu tiên dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ hai tuần sau. Samsung Hà Lan mong muốn đạt được một lệnh cấm sơ bộ tất cả những thiết bị di động của Apple, đặc biệt là iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 1 và iPad 2. Trong đơn, Samsung cáo buộc những sản phẩm của Apple đã vi phạm các bằng sáng chế về 3G mà Samsung đang nắm giữ. Mục tiêu của Samsung là buộc Apple và những nhà 5 nhà phân phối của hãng không được nhập khẩu, trao đổi và buôn bán những sản phẩm bị liệt kê trong đơn. Không những thế, Samsung còn muốn Apple phải thu hồi những sản phẩm đang lưu kho tại các cửa hàng có kinh doanh sản phẩm của Apple.

Bốn bằng sáng chế mà Apple bị cáo buộc vi phạm có liên quan đến phương pháp quản lý kết nối dữ liệu và tốc độ giữa các thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng) và trạm phát sóng. Không chỉ tại Hà Lan, Samsung cũng đang kiện Apple về những bằng sáng chế tương tự tại các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật và Hàn Quốc. Thực tế, đây đều là những bằng sáng chế rất quan trọng, vì nó liên quan mật thiết đến các chuẩn di động chung của quốc tế - trong trường hợp này là 3G và UMTS.

Vì là chuẩn quốc tế nên có khả năng việc kiện Apple về những bằng sáng chế này lại gây bất lợi cho Samsung. Lý do là bởi vì Samsung dù muốn dù không cũng khôn thể phủ nhận việc đã cung cấp bản quyền cho Apple. Theo luật, những công ty nắm giữ các bằng sáng chế cơ bản trong ngành như vậy, họ bắt buộc phải cung cấp cho những bên thứ ba bản quyền sử dụng, được gọi là RAND hay FRAND.

Đội ngũ luật sư của Apple, vì thế, đã yêu cầu tòa án mở một phiên tranh luận nữa để tập trung vào các vấn đề liên quan đến FRAND trước khi đi vào xem xét những chứng lý khác. Tòa án quận của Hà Lan đã chấp thuận yêu cầu của Apple, và buổi tranh luận vào thứ hai tới sẽ chỉ dành cho việc phân tích FRAND. Thông tin trên được một nhân viên của tòa xác nhận với trang tin Webwereld.

Quyết định này đã nhận được sự đồng tình của Florian Lueller, một cố vấn chuyên về bằng sáng chế. "Tôi nghĩ tòa án vùng The Hague đã có quyết định đúng khi xem xét những vấn đề liên quan đến FRAND trước", Florian nói. "Việc đó có thể giúp đơn giản hóa toàn bộ vụ kiện, bởi vì nó sẽ giúp trả lời cho câu hỏi rằng liệu Apple có nợ tiền bản quyền của Samsung hay không, và nếu có thì nợ bao nhiêu, mà chưa cần quan tâm đến lệnh cấm hay những yêu cầu khác".

  Trước đây, Florian từng chỉ trích việc Apple mở rộng vụ kiện ra phạm vi thế giới, nhưng nay thái độ của ông thậm chí còn gay gắt hơn khi nhận định về nước cờ mới của Samsung. FLorian cho rằng mục đích của hãng điện tử Hàn Quốc là nhằm tạo ra một sự mật mờ về pháp lý, từ đó buộc Apple phải chấp nhận những thỏa thuận có lợi cho Samsung. "Nếu Apple bước chân vào thị trường di động mà không trả phí cho những bằng sáng chế cơ bản, thì không còn gì để nói nữa và Apple sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng. "Tuy nhiên, đơn kiện của Samsung không biện hộ được cho việc hãng đã lợi dụng những bằng sáng chế cơ bản để tấn công Apple. Tình huống duy nhất mà trong đó chúng ta có thể đồng tình với yêu cầu của Samsung là khi bên bị không chấp nhận trả phí FRAND".