Nhịp sống số

Bên trong dây chuyền sản xuất iPhone và iPad

Bên trong dây chuyền sản xuất iPhone và iPad
Nhà báo Bill Weir của ABC News được Apple cấp một đặc quyền chưa từng có trước đây: thâm nhập nhà máy sản xuất iPhone, iPad lớn nhất và bí mật nhất của họ.

Chương trình iFactory: Inside Apple sẽ được đài ABC phát sóng hôm nay (22/2) nhưng một số video và hình ảnh về Foxconn cũng đã được đăng lên website. Bill Weir cho hay, một giọng robot nữ sẽ nói "okay" với các công nhân lắp ráp iPhone và iPad mỗi khi họ gắn chip, cáp, hay lau màn hình đúng cách. Có một khu vực hoạt động hoàn toàn bằng robot. Công nhân làm việc trong yên lặng dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang.

Weir cũng ghé thăm phòng ký túc và nhận thấy 8 công nhân được xếp trong một căn phòng chật chội với những chiếc giường tầng. Foxconn từng bị cáo buộc thuê người chỉ 12-13 tuổi. ABC chưa đề cập đến độ tuổi nhưng trong những bức ảnh họ công bố, nhiều công nhân trông như đang ở tuổi thiếu niên. Lương trung bình ở đây là 285 USD/tháng.

Apple được cho là đang rơi vào hoàn cảnh giống của hãng đồ thể thao Nike hồi thập niên 90 của thế kỷ trước. Càng thành công, họ càng khiến người ta quan tâm đến việc nơi ăn chỗ ở của những công nhân làm ra sản phẩm cho họ. Nhiều tin tức không hay được phơi bày nhưng không vì thế mà danh tiếng của Nike bị thuyên giảm.

Điều tương tự đang xảy ra với Apple. Chỉ từ tháng 1 đến tháng 11/2010, đã có 18 công nhân Foxconn nhảy lầu tự tử. Tháng 1/2012, báo The New York TimesCNN đăng các phát hiện mới về điều kiện làm việc của công nhân nơi đây. Trước sức ép lớn, Apple đã mời tổ chức độc lập FLA điều tra và chuẩn bị công khai kết quả vào đầu tháng 3. Họ cũng cho phép nhà báo là Bill Weir tự do tiếp xúc với công nhân và công bố tất cả những gì thu thập được.

<>Hình ảnh về dây chuyền sản xuất hàng Apple.
<>Xem video không khi bên trong nhà máy Foxconn.

<>Châu An