Nhịp sống số

MỘT VÀI MONG ƯỚC ĐIÊN RỒ - KHÔNG TƯỞNG TRONG THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ

MỘT VÀI MONG ƯỚC ĐIÊN RỒ - KHÔNG TƯỞNG TRONG THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ

NHỮNG MONG ƯỚC ĐIÊN RỒ - KHÔNG TƯỞNG TRONG THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ

Cả thế giới vẫn đang đổ dồn sự chú ý về WWDC 2013 nơi Apple công bố các sản phẩm Mac mới và đặc biệt là sự ra mắt của IOS7 đánh dấu sự lột xác hoàn toàn của IOS về giao diện. Apple đã biến những ý tưởng của hộ thành sự thật. Điều đó quá tuyệt vời. Nhưng hôm nay tôi sẽ không nói về những điều mà các nhà sản xuất đã và đang làm được hay những ý tưởng có tính khả thi trong tương lai cao. Tôi sẽ nói về những điều mong muốn điên rồ (hài hước) mà khó có thể hoặc không thể xảy ra trong thế giới công nghệ.

I.Trong thế giới di động:

1.1  Apple sản xuất smartphone QWERTY

1.2  Blackberry chạy Android

1.3  Nokia sử dụng BB10

1.4  Samsung ra mắt sản mới phẩm theo năm

II.Trong thế giới PC:

     2.1 Bill Gate bán hết cổ phần tại Microsoft

     2.2 Xuất hiện wMac (Macbook sử dụng hệ điều hành Window)

     2.3 Việt Nam ngừng vi phạm bản quyền và không còn crack IDM

III.Trong thế giới Internet:

     3.1 Lary Page công khai tài khoản Facebook

     3.2 Thanh niên Việt Nam không truy cập tên miền .US nữa

     3.3 Thanh niên Việt Nam check in at Hoàng Sa – Trường Sa thường xuyên.

 

  1. Sự hoang tưởng trong thế giới di động
    1. Apple sản xuất smartphone qwerty

Phải thú thực rằng, dù Steve Job đã nói: “Mọi người sẽ quen”. Nhưng đối với tôi và một bộ phận lớn những người đã từng thấm nhuần văn hóa “Dâu Đen” thì cách nhập liệu trên Iphone là không thoải mái. IOS là 1 hệ điều hành tuyệt vời: Tính năng thông minh, giao diện tinh tế, sử dụng đơn giản; nhưng nó sẽ mãi không thỏa mãn được hoàn toàn những kẻ cổ súy theo qwerty như tôi. Tại sao lại không có 1 chiếc Iphone với bàn phím cứng dạng trượt như chiếc Blackberry Torch 9800, hoặc chiếc Blackberry Q10 có thể chạy được IOS7??? Đảm nảo Iberry sẽ vô đối.

  1. Blackberry chạy Android

Iphone (Apple) và Blackberry (RIM) luôn tự hào về bản sắc riêng của mình và có phần khinh miệt Android. Vì Android có nhiều hơi hướng giống IOS nên bàn phím cũng là một nhược điểm của Android. Phải thừa nhận rằng, Android đúng là 1 hệ điều hành tuyệt vời nhưng nó luôn thiếu bản sắc thiết kế. Vậy để khắc phục những điều này cần gì? Để Iphone chạy Android ư? Có thể người ta sẽ nhầm đó là IOS 7.1; nhưng nếu để Blackberry Z10 chạy Android hoặc xa hơn là chiếc 9860 có khả năng chạy Android 5.0 Key Lime Pie tùy biến theo theme của BB10??? Có thể chúng sẽ trở thành những thiết bị chạy BB11 đầu tiên.

 

  1. Nokia chạy BB10

Ai cũng biết Ông Hoàng NOKIA giờ ra sao. Họ đã kí kết hợp đồng gắn bó lâu dài với Microsoft và cam kết tương lai tươi sáng với Window Phone (ít nhất hộ đã nghĩ thế). Vừa hợp tác chưa lâu thì Elop đã bị Ballmer chơi cho 1 vố đau điếng khi Nokia chưa bán được hết lô hàng Lumia đầu tiên thì Ballmer đã tự hào tuyên bố về tương lai của thiết bị di động những năm 2016  với Window Phone 8 (theo Microsoft tiến hành dự đoán thì đến năm 2016, Window Phone sẽ dẫn đầu thị phần hệ điều hành smartphone) và woww!! Tuyệt vời hơn nữa : Các thiết bị chạy Window Phone 7.X hiện tại sẽ không thể nâng cấp nên WP8. Nokia cú lắm, hục hoặc ra mặt, không muốn mất lòng bạn thân, Microsoft cũng kịp thời đưa ra cam kết : Sẽ vẫn hỗ trợ các thiết bị WP 7.X. Và sau đó thì….cảm ơn Microsoft đã giúp người tiêu dùng tiết kiệm được 1 khoản kha khá khi mua Lumia đời đầu.

Nokia là 1 hãng điện thoại có lịch sự hào hùng và dư âm của nó vẫn quá gần với cộng đồng (những năm 2008 trở về trước, ở Việt Nam mặc định điện thoại di động là Nokia). Nokia có phong bản sắc , các thiết kế của LUMIA quá đẹp và hấp dẫn. Nhưng suy cho cùng thì dúng là “ chỉ được nước sơn”, hệ điều hành Window Phone chả tạo được dấu ấn gì ngoài việc có giao diện mới. Thế là giờ, Nokia vẫn đang loay hoay tập trung quảng bá về sự tuyệt vời của Window Phone.

Nokia đã quá sai lầm khi đặt số phận mình vào tay kẻ khác. Nhưng họ có thể sớm sửa đổi bằng việc đa dạng hóa dòng sản phẩm của mình. Nokia chạy BB10, tại sao ko? Android thì có lẽ vẫn chưa đủ cao quý cho cựu vương, nhưng BB10 thì quá phù hợp trên mọi khía cạnh thẩm mĩ và đặc biệt là tính năng (vì sao ư? Vì so với Window Phone thì BB10 tiệm cận IOS hơn). Hơn nữa phong cách thiết kế của LUMIA khá phù hợp với gu thẩm mĩ của Blackberry. Thay 4 ô vuông cạnh nhau ở mặt trước của LUMIA bằng “chùm dâu” thì sẽ hợp lí hơn . Cháu góp ý thôi nhé chú Elop, để ý chú Ballmer đang ở sau chú kìa.

  1. Samsung ra mắt sản phẩm theo năm

Samsung đã góp phần không nhỏ vào cái thực tế phũ phàng “lúc quyết định mua điện thoại cũng là lúc bạn chấp nhận trả tiền cho 1 sản phẩm lỗ thời tại thời điểm trả tiền thanh toán”. Ai trong số các bạn có thể nhớ được tên tất cả các dòng Smartphone mà Samsung đã ra mắt 2 năm qua? Chưa kể mỗi dòng lại có đến vài phiên bản… Chiến thuật “lấy thịt đè người” của Samsung đã mang lại cho họ sự thành công ngoài mong đợi về doanh số. Nhưng việc tung ra quá nhiều dòng sản phẩm (mà thường là dòng sau cao cấp hơn dòng trước ) làm người tiêu dùng có cảm giác bị phản bội và móc túi trơ trẽn. Nhớ lại khi Galaxy S3 ra mắt đình đám, Samsung tuyên bố hùng hồn rằng họ sẽ hỗ trợ trao đổi từ S2 lên S3 hoặc mua lại máy S2 cũ với giá…..không quá 200$ . Vậy là bình quân mỗi tháng khấu hao mất gần 1 triệu.

Nhưng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, Samsung có mục tiêu là kinh doanh, họ không bán được sản phẩm thì cổ đông sẽ rút vốn. Và họ đã áp dụng triết lí kinh doanh: Liên tục tạo ra cung mới để thúc đẩy cầu.

Nói cách khác, kì vọng Samsung ra mắt sản phẩm theo năm chẳng khác nào kì vọng họ sẽ bị Google mua lại. Điều này sẽ không xảy ra trong tương lai gần, ít nhất cho đến khi hệ điều hành Bada của Samsung tạo ra cuộc cách mạng.

  1. Liệu những điều sau có thể thành hiện thực trong thế giới PC?

 

  1. Bill Gate bán hết cổ phần trong Microsoft.

Microsoft đã trở thành một phần máu thịt của Gate và cũng mang lại cho Gate tất cả.  Ông đã thay đổi thế giới và tạo ra 1 công cụ mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử loài người. Ông giàu nhất hành tinh (tính đến thời điểm hiện tại là hơn 72 tỉ đôla theo thống kê tỉ phú thường nhật Bloomberg) với tài sản chủ yếu là số cổ phần từ Microsoft.

Gate hiện tại đang tập trung tất cả cho hoạt động từ thiện và đã đầu tư khoảng hơn 20 tỉ đôla cho các dự án từ thiện của mình ( tôi đặc biệt ấn tượng với dự án nhà vệ sinh không cần nước) với mục đích làm thế giới tốt đẹp hơn nữa theo cách khác.

Nhưng 20 tỉ dường như vẫn chưa thấm vào đâu và Gate vẫn đang kêu gọi sự đóng góp khắp nơi từ các tỉ phú (tiêu biểu là Warent Buffet). Tại sao ông không bán cổ phần tại Microsoft đi? Nên nhớ Microsoft là máu thịt của ông chứ không phải cổ phần, và tôi chắc rằng Gate cũng không quan trọng chuyện tiền nong hay có mặt trong các đại hội cổ đông thường kì. Thế sao còn không bán đi Gate?????

Nói thật chứ, Gate mà bán thì ai mua được????

  1. Apple quyết định sẽ có phiên bản Mac chạy Window

Steve Job luôn bù lu bù loa rằng Gate chẳng có gì sáng tạo và toàn đi ăn cắp một cách thô thiển các sáng tạo của MacOS. Cũng có cơ sở thôi, Apple là tiên phong trong việc tạo ra giao diện đồ họa cho máy tính mà. Nhưng Steve đã nhầm, đúng là ông tạo ra giao diện đồ họa, nhưng ông không hoàn thiện được nó, còn Gate đã làm được điều này và phổ cập đến toàn nhân loại. Tôi đồng tình với Gate rằng Steve đã rất cay cú ông chứ không phải vì khinh thường Gate. Thậm chí cho đến giờ, MacOS vẫn là 1 hệ điều hành khá rối rắm và chỉ được ưa dùng trong các lĩnh vực đặc thù : âm nhạc, đồ họa, phim ảnh,…(cũng phải thừa nhận toàn là cách ngành mang tính giải trí nên việc có logo quả táo cắn dở cũng là 1 phần họ lựa chọn).

Cái mà MacOS vượt trội so với Window không phải là tính năng, mà là MacOS được bao bọc bởi 1 bề ngoài quá hoàn mỹ. Hãy nhìn sự tinh tế, đơn giản của vỏ máy. Và sẽ tuyệt làm sao khi cũng có những thiết bị chạy Window với thiết kế mê hoặc như thế????

Hi vọng Tim Cook không làm điều điên rồ đó. Vì sao ư? Vì khiếm quyết trên MacOS mới không làm Apple độc quyền luôn cả thì trường PC.

  1. Việt Nam sạch bóng phần mềm crack và doanh thu IDM tại Việt Nam sẽ gấp nhiều lần hiện tại.

Cười 1 cách tinh quái và nói thực sự là bản thân tôi cũng không mong điều này xảy ra.

  1. Liệu Internet sẽ được chứng kiến những điều sau?
    1. Larry Page công khai tài khoản Facebook của mình

Nói thì không có căn cứ chứ tôi khá chắc 1 điều là CEO của Google cũng có sử dụng Facebook. Nhưng vì 1 đống tiền của ông đang nằm ở G+ nên có lẽ ông tuyên bố là không dùng thôi. Phải nói G+ thực sự là 1 mạng xã hội tuyệt vời: mới lạ, tính năng hay và độc đáo, giao diện hiện đại đẹp mắt,... Nhưng tiếc là không có mấy người dùng.

G+ thất bại cho đến thời điểm hiện tại không phải do G+ thiếu yếu tố thành công: công nghệ và tài chính của Google chính là dự đảm mạnh mẽ nhất cho tương lai của G+ nhưng nó vẫn thua Facebook, vì Facebook quá mạnh ư? Không Facebook không thể mạnh hơn G+ về tính năng lẫn “điều kiện gia đình”. Thế tại sao? Đơn giản: Xin lỗi G+, anh chỉ là kẻ đến sau!!!

  1. Thanh niên Việt Nam không truy cập vào tên miền .US nữa.

Điều này chắc chắn sẽ xảy ra ngay lập tức nếu…….YouTube có Chanel 18+

  1. Sẽ có rất nhiều các status check in ở Hoàng Sa – Trường Sa

Đây là mong mỏi cháy bỏng của không chỉ riêng tôi mà còn là của cả thanh niên Viêt. Hi vọng một ngày không xa, nhà nước sẽ làm biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa_một phần máu thịt tổ quốc trở thành 1 địa điểm du lịch cho dân ta.

 

 

    Bản thân mỗi sản phẩm luôn mang trong mình những khuyết điểm; đôi khi những khuyết điểm ấy làm trùi sụt 1 sản phẩm (như đa phương tiện đã làm vơi Blackberry) nhưng đôi khi khuyết điểm lại trở thành đặc trưng dễ nhận biết của sản phẩm (giống như khi yêu, khuyết điểm sẽ trở thành nét chấm phá cá tính, rõ nhất là chức năng POKE trong Facebook). Con người luôn mong muốn hoàn thiện và tiến bộ không ngừng và yêu cầu về các sản phẩm cũng thế, đôi khi chúng ta tạo ra những tiêu chuẩn từ hiện thực nhưng hầu hết những tiêu chuẩn sản phẩm công nghệ lại đều do các cá nhân tạo nên hình mẫu quy chuẩn (như Blackberry đã làm với qwerty, Job đã làm với Iphone, Gate đã làm với Window,..). Và sẽ sản phẩm tiếp theo sẽ là Googlass??? Cũng được, nhưng với cá nhân tôi, chỉ cẩn các sản phẩm hiện tại khắc phục được các nhược điểm hiện có cũng là đủ rồi, trước khi hướng sự thèm thuồng về mọt sản phẩm hoàn toàn mới.