Nhịp sống số

Màn hình uốn cong dẫn dầu những thông tin đáng chú ý tuần qua

Màn hình uốn cong dẫn dầu những thông tin đáng chú ý tuần qua
Thê
m một tuần trôi qua và thế giới công nghệ lại tràn ngập những thông tin về... sự phát triển chóng mặt về công nghệ lại tràn ngập. Nếu như trước đây, chắc chẳng ai trong chúng ta hình dung ra có 1 ngày có thể... uốn cong chiếc màn hình của điện thoại, tablet mà mình đang cầm trong tay, thì đến nay, khả năng đó sẽ không còn quá xa vời để thực hiện. LG, một công ty công nghệ Nhật vừa qua đã bắt đầu đưa vào sản xuất đại trà loại màn hình uốn dẻo có thể uốn cong tới 40 độ. Tin từ các trang báo Nhật cho biết loại màn hình của LG sẽ được ứng dụng vào sản xuất sách điện tử và ra mắt tại châu Âu vào tháng 5.


Màn hình 3,5 inch, 4 inch hay... to hơn? Câu chuyện về kích thước màn hình điện thoại gây không ít tranh cãi từ người dùng cho tới chuyên gia. Những tranh cãi chủ yếu xoay quanh độ tiện dụng của chúng. Người ủng hộ màn hình to cho rằng chúng nên... to để mang lại trải nghiệm lướt web, xem phim HD... trên máy tốt hơn. 


Ngược lại, nhóm ủng hộ màn hình cỡ bé cho rằng kích thước 3,5 inch như của iPhone là chuẩn vì như thế vừa đủ cầm nắm bằng 1 tay, vừa dễ dàng đút túi quần. Chính 1 hãng sản xuất điện thoại thuộc hàng lớn nhất thế giới là Nokia cũng từng cho rằng điện thoại màn hình to là... ngớ ngẩn. Tuy nhiên, chúng ta thường nghe "luận điệu" rằng điện thoại nên chỉ dừng lại ở 3,5 inch từ các... "fan" cuồng nhà Táo, công ty giữ nguyên kích thước màn hình này từ iPhone thế hệ thứ nhất cho đến nay. Thậm chí năm ngoái, có một fan còn có hẳn 1 bài phân tích vì sao mà iPhone lại có màn hình 3,5 inch. Thế nhưng với tin đồn iPhone 5 sắp tới sẽ dùng màn hình 4,6 inch, liệu cuộc chiến này sẽ đến hồi kết?

Những fan hâm mộ những chiếc card đồ họa máy tính tuần qua cũng được dịp sốt sùng sục với chiếc card đồ họa GeForce GTX 680. Nếu bạn đang quan tâm liệu kiến trúc của GeForce GTX 680 là gì, đây sẽ là bài viết dành cho bạn.

Nhiều chuỗi gia công của Apple tại Trung Quốc đã vi phạm luật lao động tại nước này. Đó là kết luận của hiệp hội bình đẳng lao động FLA sau các cuộc điều tra của tổ chức này tại nhà máy Foxconn. Có vẻ như những chỉ trích trước đây về điều kiện lao động tại Foxconn không hoàn toàn là không có cơ sở. Tuy nhiên, cũng khó trách được việc các chuỗi cung ứng này vi phạm luật lao động bởi ngay chính công nhân tại đây, theo điều tra của FLA, cũng muốn tăng thêm giờ làm để kiếm thêm thu nhập. Một cuộc tuyển công nhân rầm rộ với hàng chục nghìn công nhân sắp tới sẽ là giải pháp mà Apple đưa ra để giải quyết tình trạng này.


Google sắp tới sẽ ra mắt cửa hàng trực tuyến để bán chiếc tablet giá rẻ sắp tới của mình thay vì bán qua các hãng bán lẻ như đã làm với điện thoại Nexus trước đây. Một thông tin gây chú ý trong làng công nghệ thế giới trong tuần bởi đây có thể sẽ là bước đầu tiên cho chiến lược kinh doanh của Google. Hãng này đang đi theo con đường mà các đối thủ như Apple và Amazon đã thực hiện: không muốn bị phụ thuộc quá nhiều vào các hãng bán lẻ mà ra mắt cửa hàng trực tuyến của riêng mình để tạo phong cách riêng, thu hút người dùng hơn. Một nghi ngờ nữa được đặt ra là cùng với động thái này và với việc sắp mua đứt được Motorola Mobility, Google đang muốn xây dựng 1 hệ sinh thái "đóng" như cách của Apple hiện nay?

Sắp có thêm điện thoai Meego hậu duệ của N9. Nokia đang phát triển điện thoại biến hình. Tuần qua công ty điện thoại Phần Lan cũng gây không ít sự chú ý với những thông tin gây... sốc như vậy. Liệu ông vua điện thoại 1 thời sẽ trở lại như thế nào trong thời gian tới, chúng ta hãy chờ đợi các báo cáo doanh số, doanh thu quý của những smartphone chiến lược như Lumia 800, Lumia 900 trong thời gian sắp tới.