Điện thoại

Cựu CEO Palm rời HP

Cựu CEO Palm rời HP
Jon Rubinstein, cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Palm đã chính thức nói lời chia tay HP trong bối cảnh hãng sản xuất máy tính này đang tiến hành “khai tử” các sản phẩm webOS và biến hệ điều hành này thành một nền tảng nguồn mở.

Mặc dù sự ra đi của Jon Rubinstein không quá bất ngờ nhưng một lần nữa lại khiến nhiều người phải nuối tiếc cho Palm, từng là một trong những hãng sản xuất đi tiên phong trên thị trường PDA và điện thoại thông minh. Theo báo cáo từ trang công nghệ AllThingsD, Rubinstein đã rời HP, kết thúc giai đoạn cam kết chuyển giao trong 24 tháng sau khi ông đồng ý cho HP mua lại Palm trong năm 2010 với cái giá 1,2 tỷ USD.

 

Một phát ngôn viên của HP tuyên bố “Jon đã hoàn thành cam kết của mình với HP. Chúng tôi mong điều tốt lành sẽ đến với ông ấy”.

 

Trong thời gian lãnh đạo Palm, Rubinstein tỏ ra là một giám đốc điều hành nổi bật và thẳng thắn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, vai trò của Rubinstein gần như mờ nhạt khi ông phải chuyển từ vị trí người đứng đầu bộ phận webOS sang lãnh đạo nhóm Personal Systems của HP từ tháng 7/2011.
 
Sự ra đi của Jon Rubinstein khiến nhiều người nuối tiếc cho Palm.

 

Đáng chú ý là Rubinstein đã làm nên tên tuổi của mình tại hãng công nghệ Apple. Ông là người chịu trách nhiệm đối với phần lớn thiết kế kỹ thuật của chiếc máy nghe nhạc iPod đời đầu rất thành công của “Quả táo”. Rubinstein rời Apple vào năm 2006 để làm cho công ty  Elevation Partners và sau đó đảm nhiệm vai trò CEO tại Palm giữa bối cảnh công ty này đang gặp nhiều khó khăn trong việc định đoạt số phận của PalmOS và phát triển một hệ điều hành di động mới sau này là webOS. Mặc dù các sản phẩm smartphone của Palm không gặt hái được nhiều thành công trước sức canh tranh khốc liệt từ chiếc iPhone đình đám nhưng webOS và đặc biệt là những bằng sáng chế đứng đằng sau nền tảng này vẫn thu hút sự chú ý của HP. Với webOS, HP sẽ có một hệ điều hành di động riêng của hãng mà không còn bị cản trở bởi những hạn chế giấy phép và lịch trình phát triển của bên thứ ba như Google hay Microsoft.

 

Ngay khi “khai tử” các dòng sản phẩm webOS của mình, HP thông báo sẽ nguồn mở hóa hệ điều hành này với hy vọng webOS sẽ có thể thu hút giới phát triển ứng dụng. Hãng cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà mạng di động để vực dậy nền tảng này.

 

Võ Hiền

Theo Digitaltrends/PcMag