Doanh nghiệp

Xiaomi mua 1.500 bằng sáng chế của Microsoft, “nhích” chân vào thị trường Mỹ

Xiaomi mua 1.500 bằng sáng chế của Microsoft, “nhích” chân vào thị trường Mỹ

Xiaomi mới đây được ghi nhận như một trong những nhà sản xuất đồ điện tử, đặc biệt là smartphone thành công nhất Trung Quốc. Theo thống kê, doanh số smarpthone của hãng chiếm 26% toàn thị trường, nghĩa là cứ 4 máy bán ra, có 1 chiếc là hàng Xiaomi.

“Vùng vẫy” thị trường nội địa đã lâu, tuy nhiên mục tiêu vươn ra các thị trường khác của chú ngựa ô này gặp muôn vàn khó khăn mà nguyên nhân chính là vấn đề bản quyền.

Để giải quyết vấn đề này, Xiaomi chỉ còn cách tự sáng chế, hoặc mua lại sáng chế từ các nhà sản xuất khác. Mới đây, hãng này tuyên bố sẽ mua 1.500 bằng sáng chế từ Microsoft. Nếu thương vụ này thành công, Xiaomi đang tiến gần hơn bao giờ hết vào thị trường Mỹ, nơi mà họ đã nhăm nhe từ lâu. Xiaomi đã có gian hàng tại Mỹ từ năm ngoái, nhưng hầu hết chỉ bán các sản phẩm như sạc dự phòng, vòng theo dõi sức khoẻ,…

Microsoft và Xiaomi hiện đang có mối quan hệ khá tốt, nhất là sau khi gã khổng lồ Mỹ có ý định buông xuôi mảng smarpthone chạy Windows 10 của mình.

Họ được cho là đang có một kế hoạch hợp tác dài lâu với việc cài sẵn Skype và các ứng dụng Office lên máy Xiaomi. Từ tháng Chín năm nay, những mẫu máy như Mi 5, Mi Max, Mi 4s, Redmi Note 3 và Redmi 3 sẽ có sẵn Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook và Skype.

Ngoài smartphone, Xiaomi còn có nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Ngoài ra, hệ sinh thái Mi Cloud của Xiaomi cũng đang sử dụng máy chủ là hệ thống Microsoft Azure.

Nếu Xiaomi hoàn tất việc mua bán sáng chế này, họ sẽ có thêm cơ hội để bước chân ra các thị trường khác. Trước đây, Ấn Độ hay Hàn Quốc từng cấm bán Xiaomi vì lý do vi phạm bản quyền.

Tham khảo: Mashable

 

Doanh số smartphone Xiaomi gấp 8 lần Samsung tại Trung Quốc

(Techz.vn) Thêm một lần, Xiaomi dẫn đầu thị trường Trung Quốc với thị phần đạt 26%.