Blog công nghệ

Vì sao Apple tạo ra bút Stylus, sản phẩm mà Jobs chúa ghét?

Vì sao Apple tạo ra bút Stylus, sản phẩm mà Jobs chúa ghét?

Một trong những bất ngờ lớn nhất của sự kiện đêm qua chính là việc Apple lần đầu tiên cho ra mắt một chiếc bút cảm ứng của riêng mình. Với sự có mặt của Pencil, Apple đã nhảy vào cuộc cạnh tranh  với các nhà phát triển sản phẩm hỗ trợ thuộc bên thứ 3 và phá bỏ đi mọi nguyên tắc của mình.

Còn nhớ trong buổi ra mắt chiếc điện thoại iPhone đầu tiên, Steve Jobs đã từng nói: “Who wants a stylus?” – “Ai cần một chiếc bút Stylus?”.

Bài phát biểu của Jobs bắt đầu bằng việc châm chọc các đối thủ với sự rủi ro của việc đánh rơi mất chiếc bút cảm ứng bất cứ lúc nào. Để rồi sau đó, Jobs đã chứng minh rằng, với việc sở hữu một chiếc iPhone, điều mà người dùng cần làm chỉ cần vuốt và chạm, trực tiếp bằng những đầu ngón tay của mình. Đơn giản, hiệu quả, không cầu kỳ, đó chính là những gì mà cựu CEO của Apple mong muốn.

Thế nhưng, với việc cho ra mắt Apple Pencil, phải chăng Tim Cook đã quên mất hay đi ngược lại với lời nói của người đồng nghiệp quá cố của mình?

Nghe qua thì có cảm giác điều này là chính xác, tuy nhiên sự thực thì lại không phải là như vậy.

Hãy quay lại một chút về thời điểm ra mắt iPhone thế hệ đầu tiên. Đây là một trong những thiết bị đầu tiên sử dụng màn hình cảm ứng điện dung được biết đến rộng rãi trên thế giới. Đó cũng là thời kỳ mà những thiết bị với màn hình cảm ứng điện trở vẫn còn đang giữ vai trò bá chủ trên thị trường.

Với màn hình điện trở, người dùng thường phải tác động lực đủ mạnh để có thể tác động lên màn hình cảm ứng. Bởi vậy, các đầu ngón tay thường thao tác với màn hình không hiệu quả và chính xác. Đôi lúc, người dùng thích sử dụng móng tay hơn là đầu ngón tay vì độ chính xác khi tác động lực lên màn hình cảm ứng. Đó cũng là lý do mà những chiếc bút Stylus ở thời điểm đó trở thành vật không thể thiếu và được tin dùng.

Kể từ thời điểm ra đời, iPhone của Steve Jobs đã phá bỏ ngay lập tức rào cản đó. Với việc sử dụng màn hình cảm ứng điện dung, người sử dụng chỉ cần chạm, nhấn và vuốt. Và với lý do này, sự tồn tại của chiếc bút cảm ứng Stylus cồng kềnh đã không còn cấp thiết nữa. Và kể từ đó, Steve Jobs cùng với iPhone và công nghệ màn hình cảm ứng điện dung đã kéo cả thế giới công nghệ đi theo một hướng mới.

Về lại với thời điểm này, 8 năm đã trôi qua, thế giới công nghệ đã có quá nhiều sự thay đổi. Và với sự ra đời của chiếc iPad Pro với màn hình lên tới 12,9 inch, rõ ràng thế giới đã cần Apple tham gia một cách mãnh liệt hơn vào thị trường những chiếc bút cảm ứng.

Trong sự kiện đêm qua, có thể thấy bên cạnh Pencil và iPad Pro, Apple đặc biệt dành nhiều thời gian cho việc demo các tính năng của Pencil và giới thiệu những bộ phần mềm như Adobe hay Office. Có cảm giác, với sự ra đời của Pencil cùng nhiều tính năng ưu việt học tập từ chính các đối thủ, Apple đang cho thấy tham vọng chen chân vào thị trường của những người làm đồ họa, mỹ thuật và dân thiết kế, nơi từ lâu nay vốn được xem như mảnh đất độc quyền của những thiết bị đến từ Wacom.

Dù chưa hẳn đã trái với lời “di huấn” của Steve Jobs, việc ra đời của Pencil vẫn khiến không ít người đặt hoài nghi cho Apple về khả năng sáng tạo. Apple đã từng ở vị thế của một kẻ dẫn dắt thị trường với iPad và iPhone. Thế nhưng trong vài năm gần đây, việc phóng lớn màn hình, tham gia vào thị trường smartwatch và tiếp đến là ra mắt bàn phím rời cùng bút Pencil biến Apple trở thành một kẻ bám đuôi các doanh nghiệp khác.

Mối nguy đó đã được nhắc đến khá nhiều bởi giới truyền thông, tuy nhiên có vẻ như các fan của Táo khuyết đã cảm thấy dần quen thuộc hơn với điều này.

 

Apple trình làng bút cảm ứng Pencil

(Techz.vn) Apple vừa công bố iPad Pro với màn hình 12,9 inches cùng với đó là một phụ kiện mà người dùng máy tính bảng của hãng chưa bao giờ nghĩ đến, đó chính là bút stylus.