Điện thoại

Trên tay Nokia 808 PureView - Triệu phú pixel

Trên tay Nokia 808 PureView - Triệu phú pixel

Vâng, và đúng như những gì đã hứa hẹn, chiếc điện thoại cuối cùng chạy trên nền tảng Symbina “vang bóng một thời” đã được NOKIA giới thiệu trong sự kiện của họ trong kỳ MWC này. Dưới đây là những cảm nhận ban đầu khi chứng kiến thiết bị này hoạt động.


Chiếc Nokia 808 PureView được định hướng như “kẻ kế thừa” cho thành công của chiếc N8, chiếc điện thoại đã định ra tiêu chuẩn mới cho những chiếc camera phone khi nó ra đời. Việc đầu tiên mà chiếc điện thoại này có thể làm để nối tiếp thành công của N8, đó là gia tăng số chấm, vâng tức là số Mpx tối đa của camera, nếu bạn không quen tiếng “lóng” - LOL (bản thân N8 là chiếc điện thoại bản thương mại có số “chấm” cao nhất trên thị trường khi ra mắt). Đúng vậy, NOKIA đã làm vậy. Nhưng không phải là 12, 16, 20,... mà là ….. 41 chấm. Thật khủng khiếp và thật tuyệt vời đúng không? - LOL.

Camera với độ phân giả "khủng hoảng"

Trước tiên, nên nhớ rằng chiếc điện thoại này mang dáng dấp đúng kiểu “truyền thống” của NOKIA, có cái gì đó rất “nồi đồng cối đá”, tất nhiên là ở nghĩa tích cực. Nó được trang bị một màn hình 4 inch độ phân giải nHD, 640x360, độ phân giải khá quen thuộc trên các thiết bị chạy Symbian sau này. Màn hình này sử dụng công nghệ AMOLED, cho chất lượng khá tốt, mặc dù độ phân giải này cho đến hiện tại bắt đầu được coi là thấp. Cảm ứng của máy khá tốt.

Nhìn 808 không thực sự đẹp nhưng mang đậm bản sắc NOKIA

Vì đây hãy còn là một phiên bản mẫu, nên chúng tôi không thực sự kỳ vọng vào build-quality của nó. Một cách tổng quát, nó khá nhẹ và không tạo được cảm giác sang trọng như N8, nhưng không đến nỗi tệ.


Như chúng tôi đã nói, đây là một trong những chiếc điện thoại Symbian cuối cùng, và phiên bản của hệ điều hành này mà nó sử dụng là Belle. Công bằng mà nói, NOKIA đã rất nỗ lực để đem đến một giao diện người dùng tươi mới và linh hoạt hơn trên các phiên bản Symbian mới nhất, và có lẽ sẽ có một vài fan nuối tiếc vì sự ra đi quá sớm của nền tảng này. Các ứng dụng chạy trên HĐH này rất tốt, rất mượt mà, mặc dù chúng tôi không dám nói là nó đã thực sự hết “rườm rà” hay “già cỗi” hay chưa.

 

Symbian Belle

Vì chiếc điện thoại này được NOKIA hướng đến là một chiếc điện thoại chuyên chụp ảnh, nên họ đã có một vài chỉnh sửa để cải tiến trình chụp ảnh trên thiết bị này. Chúng tôi thích cách NOKIA tiếp cận vấn đề này, khi họ không làm cho nó rối rắm, phức tạp với vô số lựa chọn, tùy chỉnh, mà thực sự đơn giản và dễ sử dụng. Lẽ dĩ nhiên, vẫn có những thông số cho bạn điều chỉnh, nhưng về cơ bản chế độ mặc định đã cho chất lượng hình ảnh tương đối tốt.

Trình chụp ảnh đơn giản, dễ sử dụng

Camera 41Mpx của chiếc PureView có thể đạt độ phân giải cao nhất lên tới 38Mpx . Với khẩu độ đạt mức F2.4 cùng đèn Flash Xenon, thiết bị này hỗ trợ mạnh mẽ khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Thêm vào đó là một đèn LED giúp việc canh nét tốt hơn. Hẳn nhiên điều thú vị nhất trên chiếc điện thoại này chính là cảm biến ảnh cực lớn, với nó, bạn có thể chụp các bức hình ở các chế độ thông thường như 5 hay 8Mpx nhưng sau đó zoom lên mức rất cao nhưng không làm giảm đi chất lượng hình ảnh. Nếu ai có lo lắng về kích thước của những tập tin ảnh này, thì NOKIA “trấn an” rằng ảnh chụp trên 808 thực chất hỗ trợ công nghệ nội suy để tăng độ phân giải, nghĩa là một bức ảnh 8Mpx có thể được nội suy lên tới 38Mpx mà dung lượng không vượt quá 12MB, một con số không lớn nếu so với ảnh chụp từ những máy ảnh DSLR cao cấp với cùng độ phân giải.


Đúng như những gì đã được giới thiệu, thiết bị này có thể quay video đạt độ phân giải 1080p Full HD với tốc độ 30fps. Một lần nữa, nhờ vào cảm biến ảnh khổng lồ, chiếc NOKIA có thể đạt độ zoom 4x mà không vỡ hình. Một điều thật sự hết sức tuyệt vời!
Rõ ràng là, chúng tôi đang cầm trên tay vị vua của dòng điện thoại Camera Phone. Nhưng câu hỏi lớn nhất là, bao giờ vị vua này sẽ chính thức đảm nhận lại ngai vị từ chiếc N8 cũng của NOKIA? Có lẽ là vào tháng 5, với mức giá khoảng 600$ (khoảng gần 13 triệu đồng Việt Nam).


Nguồn: PhoneArena