Điện thoại

Tôi vẫn tự tin khoe ảnh, dù không dùng Camera 360

Tôi vẫn tự tin khoe ảnh, dù không dùng Camera 360

Thời kỳ nở rộ của smartphone, của mạng xã hội, cũng là lúc mà những ứng dụng chỉnh ảnh như Camera 360, Photowonder,… lên ngôi. Những khuôn mặt láng mịn, đầy sức sống dù chẳng cần trang điểm, hay thậm chí là chỉnh hình cho cằm nhọn V-line, mắt to theo ý muốn mà không cần đến những phần mềm mạnh mẽ trên máy tính là điều khiến giới trẻ yêu thích dạng ứng dụng này.

Tuy nhiên, đó là những ứng dụng của bên thứ 3, tức là người dùng sẽ phải tự cài thêm, gây ngốn tài nguyên của máy, có nhiều quảng cáo và thường phiền phức khi sử dụng. Thế nên không ít người dùng mong đợi vào việc ứng dụng camera mặc định của máy có thể được trang bị tính năng này, giúp chúng ta “làm đẹp” một cách linh hoạt hơn, tiện dụng mà lại không bị gắn cái mác “ảnh camera 360”.

2014 và 2015 được coi là năm của điện thoại chụp ảnh “tự sướng”, các nhà sản xuất ngoài việc tập trung vào số chấm camera trước thì cũng đã có những cải tiến trong phần mềm, khiến việc selfie, wefie trở nên thú vị hơn, đơn giản và cũng “chất” hơn.

Người viết vừa qua có cơ hội trải nghiệm chiếc Galaxy A3, sản phẩm nhôm nguyên khối đầu tiên của Samsung nhưng cũng được trang bị những tính năng phụ trên camera khá hữu ích. Những hình ảnh chụp từ máy sẽ cho chúng ta thấy, việc “sống ảo” có thể dễ dàng đến mức nào.

Không cần phải cài thêm những phần mềm phức tạp, chúng ta vẫn có thể có được những bức ảnh đẹp đến bất ngờ.

Trước hết hãy nói về nhu cầu chụp ảnh “tự sướng” (selfie). Theo một thống kê vui vẻ, bất cứ ai có sở hữu một thiết bị ghi hình cũng đã đều từng dùng chúng để tự chụp khuôn mặt mình. Nếu vậy trên thế giới có cả vài trăm triệu người từng “tự sướng”, và sẽ kéo theo cả triệu cách thức cũng như mục đích khác nhau. Nhưng tựu chung lại, chúng ta thường selfie và chia sẻ lên Facebook cho các mục đích sau: Khoe khuôn mặt đẹp, da đẹp; khoe mặt xấu (cố tình làm mặt biến dạng, tinh nghịch); khoe được chụp cùng ai đó hoặc chụp cùng một nhóm bạn; khoe được đi chơi đâu đó (chụp cùng khung cảnh); khoe điện thoại, máy ảnh, hoặc bộ quần áo đang mặc (chụp trước gương), và còn khá nhiều mục đích chũng ta bất chợt nghĩ ra nữa.

Còn về mong muốn đối với một chiếc điện thoại “tự sướng” lý tưởng. Đó là một chiếc điện thoại mang lại cho chúng ta sự thỏa mái trong trong quá trình sử dụng và “tác nghiệp”, khi đó tinh thần và cảm hứng chụp ảnh cũng tăng lên - một điều kiện cần để có những bức ảnh đẹp. Và nếu xét đến những nhu cầu như đã nêu ở trên, một chiếc điện thoại selfie tốt cần có những trang bị sau: Camera trước độ phân giải cao để có ảnh nét hơn; góc rộng (hoặc cực rộng) để có thể thu được nhiều cảnh, cũng như cho phép nhiều người trong khung hình hơn; camera sau có thể hỗ trợ tự sướng khi cần thiết; có thể ra lệnh bằng cử chỉ, lời nói, nhận dạng khuôn mặt; nhiều hiệu ứng, bộ lọc đi kèm.

 Với chiếc Galaxy A3 đã nói ở trên, một vài điểm đáng chú ý ở camera này như:

- Samsung trang bị cho sản phẩm của mình một camera trước độ phân giải 5MP.

- Hiệu ứng làm mịn da trên các sản phẩm Samsung trước đây giờ đã được mở rộng lên thành làm mịn da, làm to mắt và thu nhỏ cằm, cho phép chúng ta tạo nên những bức ảnh “lừa tình” hơn nữa.

- Tính năng selfie góc rộng vốn chỉ có trên Galaxy Note 4 cũng đã được trang bị cho Galaxy A3.

- Có thể kích hoạt chụp bằng cách giơ bàn tay phía trước.

- Có thể chỉnh sửa ảnh ngay sau khi chụp.

Giơ bàn tay phía trước để máy nhận diện và kích hoạt chụp, sau đó chúng ta có 2 giây để tạo dáng.

Một vài thành quả "tự sướng" bởi camera Galaxy A3

Đôi mắt và làn da có lẽ là những điểm mà các cô gái thiếu tự tin nhất, nhưng nếu biết cách điều chỉnh hợp lý trên Galaxy A3, những yếu điểm này hoàn toàn có thể khắc phục.

Tùy theo đặc điểm khuôn mặt mà chúng ta sẽ chỉnh các chỉ số từ 0-8. Thông thường, điều chỉnh chúng ở mức trung bình là đã có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem bởi làn da mịn đến hoàn hảo và đôi mắt to long lanh rất tự nhiên. Người dùng cũng có thể “bóp cằm” một chút nếu muốn nụ cười và tổng thể khuôn mặt được ưa nhìn hơn.

Sau khắc phục nhược điểm là chúng ta có thể “nghịch ngợm” một chút với tính năng này, chẳng hạn kéo các chỉ số lên mức cao nhất, khiến mắt to, cằm nhỏ cùng làn da “siêu ảo” để gây cười cho mọi người.

Hoàn hảo hơn với mắt to, cằm thon và da mịn.

Còn đây là thành quả của camera góc rộng.

Tính năng Selfie toàn cảnh tưởng như chỉ có trên chiếc điện thoại cao cấp Galaxy Note 4 thì cũng đã được trang bị trên camera của A3 và A5. Thay vì sử dụng một ông kính góc rộng, máy sẽ cho phép chúng ta chụp và xoay theo 2 hướng để thu được bối cảnh rộng lớn hơn.

Camera trước của Galaxy A3 có nhiều hiệu ứng độc đáo và hữu dụng.

Ưu điểm của phương pháp này là cho phép thu được bối cảnh cực lớn (100 độ nếu để máy đứng và 120 độ nếu xoay ngang), mà lại không bị méo hình như đặc tính của ống kính góc rộng. Sau khi bấm chụp, chúng ta chỉ cần xoay cổ tay theo 2 hướng và bắt bối cảnh đúng như tính toán của thiết bị là được.

Với cách làm này, việc selfie trước một khung cảnh rộng lớn trở nên dễ dàng hơn, chúng ta cũng có thể wefie với hàng trăm người mà vẫn đảm bảo tất cả đều có mặt trong khung hình.

Selfie toàn cảnh theo chiều đứng...

...và theo chiều ngang.

Samsung cũng hỗ trợ khá tốt tính năng selfie bằng camera sau.

Ngoài ra, với chiếc Galaxy A3 này thì Samsung cũng cấp cấp cho chúng ta một tùy chọn Selfie bằng camera sau. Không linh hoạt và có thể tùy chỉnh các thông số như camera trước, nhưng lợi thế của camera sau là có thể tạo ra những bức ảnh có chất lượng và độ nét cao hơn. Điều này đến từ việc tận dụng lợi thế về mặt quang học và cảm biến của cụm camera 8MP trên sản phẩm.

Selfie bằng camera sau có thể cho ra những bức ảnh có chất lượng và độ nét cao hơn.

Nhiều người có thể sẽ băn khoăn, sợ ảnh quá nét sẽ để lộ điểm “chưa đẹp”. Tuy nhiên tính năng tự động làm đẹp, cộng với nhận diện khuôn mặt để bắt hình cũng đã được Samsung tích hợp sẵn, giúp người dùng có thể căn chỉnh vị trí khuôn mặt cho hợp lý trước khi quay máy lại và chụp.

Thành quả chụp bằng camera sau, khi khuôn mặt nằm ở đúng vị trí đã định sẵn, máy sẽ tự động chụp lại và làm mịn da.

Cuối cùng, nếu muốn bức ảnh trở nên ấn tượng hơn nữa hoặc để tạo một phong cách riêng, chúng ta có thể sử dụng ngay trình chỉnh sửa ảnh trên máy.

Ngoày việc cung cấp các tùy chỉnh về màu sắc, thêm hình hoặc tự tay vẽ trang trí, máy còn cho phép chúng ta khoanh vùng để điều chỉnh tương tự như các ứng dụng chỉnh ảnh cao cấp trên máy tính.

Nhìn chung, chất lượng hình ảnh và trải nghiệm selfie trên những chiếc máy như thế này khá tốt. Hình ảnh ảo diệu, nhiều tính năng phong phú nhưng cũng không kém phần thiết thực, đặc biệt với nhu cầu chia sẻ ảnh trên mạng xã hội như hiện nay.

Trên Galaxy A3 (hay A5), những chiếc máy được hỗ trợ khá tốt cho cả việc tự sướng với camera trước và camera sau, mặc dù camera trước đã là quá đủ cho nhu cầu cơ bản. Cộng với thiết kế gọn gàng, chắc chắn, màu sắc đẹp mắt, những sản phẩm này thích hợp cho các bạn trẻ cần một chiếc máy đẹp, thương hiệu cao cấp và đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc cũng như giải trí.

Có người từng nói “Hoàn toàn có thể trở thành “hot girl” trong vòng 5 giây dù chỉ cần một chiếc smartphone”. Khó tin! Nhưng với những tính năng mà Galaxy A3 kể trên, hoặc một số sản phẩm khác trên thị trường được trang bị, điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Wiko Getaway thử thách selfie cùng ‘siêu phẩm’

(Techz.vn) Wiko Getaway, Samsung Galaxy Note 4 và HTC Desire Eye đều là những chiếc smartphone hướng đến nhu cầu chụp ảnh ‘tự sướng’ của đại đa số người dùng hiện nay. Vậy chất lượng ảnh thực tế của camera selfie trên 3 chiếc điện thoại sẽ như thế nào?