Doanh nghiệp

Thêm một đại gia nghìn tỷ trên sàn chứng khoán Việt

Thêm một đại gia nghìn tỷ trên sàn chứng khoán Việt

Hôm 7/7 vừa qua, VCSC (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt) đã chính thức niêm yết 103,2 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE (TP.HCM) với mã giao dịch VCI.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, mức giá của VCI là 48.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 5.000 tỷ đồng vốn hóa thị trường, đưa VCSC lên vị trí thứ 3 trong số các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, chỉ sau SSI và HSC.

Tại thời điểm niêm yết cổ phiếu VCI, ông Tô Hải - Tổng giám đốc công ty, là cổ đông lớn nhất nắm giữ 22,24% vốn cổ phần tương đương 22,95 triệu cổ phiếu (trong số 103,2 triệu cổ phiếu) đã ghi tên mình vào danh sách đại gia nghìn tỷ trên sàn chứng khoán với khối tài sản hơn 1.100 tỷ đồng.

Chân dung đại gia nghìn tỷ trên sàn chứng khoán Việt Nam - ông Tô Hải (Ảnh: Internet)

Ông Tô Hải (1973) quê ở Thái Bình, từng tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Úc. Ông Hải từng làm việc trong ngành viễn thông tại Công ty Viễn thông liên tỉnh thuộc Tổng Công ty bưu chính viễn thông Việt Nam trước khi "bén duyên" với chứng khoán vào năm 2001.

Trải qua nhiều vị trí chủ chốt tại các công ty lớn, hiện tại, ông Hải chính thức gia nhập VCSC trên cương vị Thành viên HĐQT. Về số cổ phiếu ông Hải đang năm giữ, bao gồm hơn 22,95 triệu cổ phiếu VCI, 75,6 nghìn cổ phiếu HT1 và hơn 3,33 nghìn cổ phiếu VCF.

Trong danh sách 20 người giàu nhất trên sàn chứng khoán sở hữu khối tài sản chưa đến 1.000 tỷ đồng, ông Tô Hải hiện đang đứng thứ 20.

Theo số liệu thống kê, Việt Nam hiện có tổng 23 đại gia nghìn tỷ trên sàn chứng khoán. Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup vẫn đang dẫn đầu với hơn 30.400 tỷ đồng.

Được biết, trong "top" 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thì đến một nửa đại gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bên cạnh đó là các ngành thép, bán lẻ, thủy sản,...