Tư vấn

Thành công trong việc phát triển bán dẫn sinh học có khả năng tự phân hủy

Thành công trong việc phát triển bán dẫn sinh học có khả năng tự phân hủy

Nhiều dự án nghiên cứu khoa học đã phải đánh đổi bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt. Dự án này chính xác hoàn toàn với câu nói ấy, mặc dù nếu chính xác ra, thì phải nói là máu, sữa và chất nhầy. Đúng vậy, các nhà nghiên cứu trực thuộc đại học Tel Aviv, Isarel đã tạo ra được các transistor sinh học từ các protein tìm thấy trong các chất liệu hữu cơ kể trên. Khi các loại protein được tìm thấy này được trộn với các vật liệu nền thích hợp theo đúng một tỉ lệ chính xác, chúng có thể tự sắp xếp lại để tạo ra các film bán dẫn (tương tự các wafer silicon thông thường). Vậy tại sao lại là máu, sữa và chất nhầy chứ không phải thứ gì khác? Rõ ràng, các loại protein khác nhau sẽ cho ra những tính chất rất riêng và hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như, ôxy trong máu có khả năng hấp thụ, và điều đó giúp khi trộn các hóa chất vào với chất bán dẫn có thể tạo nên những tính chất đặc biệt, trong khi sữa và chất nhầy (có lẽ thật khó tưởng tượng được một sự kết hợp như thế này, kể cả là trong ngôn ngữ) có thể hình thành sợi quang để truyền ánh sáng tùy thuộc vào tính chất của các sản phẩm được tạo ra qua các quá trình khác nhau.
Hy vọng rằng phát minh này có thể đưa chúng ta đến với những chất liệu mềm dẻo và thân thiện hơn với môi trường (có thể tự phân hủy). Các nhà khoa học tại Tel Aviv vẫn đang làm việc để đưa công nghệ này lên các sản phẩm cụ thể, ví dụ như màn hình có thể phân hủy chẳng hạn. Một phát minh rất nhân bản!
Nguồn: Engadget