Điện thoại

Sonim XP3300 Force: chiếc điện thoại bền bỉ nhất thế giới

Sonim XP3300 Force: chiếc điện thoại bền bỉ nhất thế giới

Vừa qua, hiệp hội GUINESS thế giới vừa có thêm một kỷ lục mới được thiết lập. Đó không phải là một cá nhân hay một nhóm mà đó là một chiếc điện thoại mang tên Sonim XP3300 Force, đạt kỷ lục mang tên “Chiếc điện thoại bền bỉ nhất thế giới”.


;

Dĩ nhiên, để có được thêm cái tên này Sonim Xp3300 Force phải trải qua không ít thử thách mà đáng kể nhất là lần kiểm tra thả từ độ cao 25m lên trên nền gạch mà máy vẫn hoạt động bình thường. Để cho bạn đọc dễ hình dung, trung bình một tòa nhà 12 tầng có độ cao chưa đến 25m. Kỷ lục này của XP3300 Force đã phá vỡ một kỷ lục đã được lập ra trước đó của chiếc điện thoại JCB Touchphone vào năm 2008 với độ cao 3.25m.

Bob Plaschke, CEO của Sonim Technologies tự hào nói:

Chúng tôi đã đưa cái tên Sonim vào danh sách kỷ lục thế giới, xác nhận rằng XP3300 Force là chiếc điện thoại bền bỉ nhất. Hầu hết các điện thoại di động hiện nay đều chỉ được kiểm tra với độ cao tầm khoảng 1m, điều này là không đủ trong môi trường khắc nghiệt thực tế như ở các công trường xây dựng, giàn khoan hoặc trong rừng rậm

Thật sự, rớt từ độ cao 25m so với Sonim XP3300 Force dường như chỉ là một trò “vặt vãnh” nếu ở các đoạn video dưới đây chúng ta sẽ thấy được chiếc điện thoại này xứng đáng là bền bỉ nhất thế giới khi nó còn được cho xe hơi cán, cho thuyền và xe kéo lê hay bị nhúng trong nước đá, chìm trong cát… mà vẫn tồn tại và hoạt động tốt.

Sonim Techonologies là công ty chuyên sản xuất các điện thoại có khả năng chống chịu tốt và bền bỉ nhất thế giới. Các sản phẩm của Sonim đều có khả năng chịu đựng bụi bẩn, đất và chống shock cũng như chịu nước ở độ sâu 2m bằng cách được thiết kế đặc biệt bởi những nhân viên của Sonim nhằm vượt qua các bài kiểm tra thực tế cực kỳ khắc nghiệt. Và chiếc điện thoại “đầu đàn” trong đó có lẽ là XP3300 Force.