Điện thoại

Sợ bị trầm cảm, CEO Nguyễn Tử Quảng chưa dám đọc báo từ khi BPhone 2017 ra mắt

Sợ bị trầm cảm, CEO Nguyễn Tử Quảng chưa dám đọc báo từ khi BPhone 2017 ra mắt

Sau khi BPhone 2017 ra mắt, đã có rất ý kiến trái chiều bình luận về mẫu điện thoại này cũng như tập đoàn Bkav. Có những người “ném đá” BPhone 2017, CEO Nguyễn Tử Quảng và Bkav một cách không thương tiếc. Số khác thì ủng hộ và đưa ra những lời góp ý với mong muốn Bkav sẽ có những cải thiện tích cực hơn ở BPhone thế hệ sau.

Ngày 23/8, Bkav đã có buổi họp báo, chia sẻ về BPhone. Một nhà báo đã gửi tới CEO Nguyễn Tử Quảng câu hỏi: “Bkav có dám lắng nghe đến cùng hay không”. Ông Quảng cho biết, hồi năm 2015, khi BPhone đời đầu ra mắt ông đã từng ngồi kiên nhẫn đọc từng bình luận của người dùng về sản phẩm của mình.

CEO Nguyễn Tử Quảng chưa dám đọc báo kể từ khi BPhone 2017 ra mắt.

Tôi đọc cả trăm trang bình luận trên các diễn đàn. Mỗi khi chờ các bạn cấp dưới làm việc là tôi ngồi đọc hết từng dòng một, đến mức bị stress vì những lời chỉ trích. Tôi bị trầm cảm mất một năm. Đến năm 2016, Bkav đã định ra BPhone 2, dùng chip Snapdragon 821, nhưng suy nghĩ lại chúng tôi quyết định đợi đến 2017 để hoàn thiện sản phẩm của mình. Đến bây giờ tôi vẫn chưa dám đọc báo kể từ lúc ra BPhone 2017” – ông Quảng chia sẻ.

Có thể nói BPhone là chiếc điện thoại gây nhiều tranh cãi nhất từ trước tới nay. Bkav mới bước chân vào sân chơi smartphone và chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc bị “ném đá” là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là CEO Nguyễn Tử Quảng vẫn đặt tâm huyết của mình vào dự án và theo đuổi nó đến cùng.

Sẽ chẳng có một thành công nào mà không trải qua khó khăn, thử thách. Và nếu Bkav tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dùng một cách tích cực, đồng thời cải thiện ở những sản phẩm của mình thì trong tương lai gần Bkav sẽ gặt hái được thành công.

Trong buổi họp báo, ông Quảng cũng khẳng định, chỉ có 0,9% linh kiện cấu thành BPhone 2017 là được nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây cũng là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới sử dụng ít linh kiện Trung Quốc nhất hiện nay. Với thành quả trên, tại sao chúng ta không tự hào vì người Việt?

Thời gian tới, Bkav sẽ cho ra đời những sản phầm thuộc phân khúc tầm trung. 

Chấp nhận bù lỗ hàng triệu đồng cho mỗi chiếc BPhone 2017 bán ra. Nhưng Bkav vẫn tự hào vì doanh số bán hàng của sản phẩm này vượt quá kỳ vọng.

Sản xuất với số lượng “nhỏ giọt”, không dám khoe dây chuyền sản xuất của BPhone. Ông Quảng cho biết, không phải vì họ giấu giếm mà chưa đủ tự tin để giới thiệu nó trước truyền thông. “Chúng tôi có những máy cắt CNC nhập từ Nhật Bản tuổi đời đã 31 năm nhưng còn chạy tốt, đang dùng trong các khâu cắt thô, còn phần cắt tinh đã có những máy CNC đời mới thực hiện. Chúng tôi không muốn bỏ máy cũ đi vì nó chứa đựng kỷ niệm những ngày đầu Bkav làm điện thoại”.

Về năng lực sản xuất, chúng tôi không ngán bất kỳ ai. Samsung hay Apple làm được thì chúng tôi cũng làm được. Tôi coi những khó khăn ở Việt Nam là tất yếu khách quan cần phải vượt qua. Việt Nam có thể có một thương hiệu tầm cỡ như Apple, Samsung trong 10 năm nữa” – ông Quảng nói.

BPhone 2017 được định vị ở phân khúc cận cao cấp. Nhưng trong thời gian tới Bkav cũng sẽ cho ra đời sản phẩm tầm trung để phục vụ nhu cầu người dùng. Tuy nhiên thông tin chi tiết về sản phẩm này vẫn chưa được Bkav tiết lộ.

 

BPhone 2017 cháy hàng liên tục, người dùng muốn mua phải chờ đợi

(Techz.vn) BPhone 2017 đang là mẫu smartphone “siêu hot” nên tình trạng “cháy hàng” xảy ra là điều không quá khó hiểu. Nhiều người dù đã đặt hàng trước nhưng vẫn phải chờ đợi thêm mới được nhận máy.