Khoa học & Đời sống

Sau bà Quy, đến lượt gia đình bé trai 6 tuổi trường Gateway mời luật sư bảo vệ

Sau bà Quy, đến lượt gia đình bé trai 6 tuổi trường Gateway mời luật sư bảo vệ

Theo báo Vietnamnet đưa tin, gia đình của bé L đã mời luật sư Giang và luật sư Vũ Gia Trường (cùng Văn phòng luật sư Phạm Hồng hải – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Đại diện văn phòng luật sư là luật sư Phạm Hương Giang cho biết, gia đình cháu L mong muốn tìm ra sự thật, biết được nguyên nhân cái chết của bé L ở trường Gateway. Kể từ khi chuyện không may xảy ra, bố mẹ của cháu L vẫn chưa hết bàng hoàng và thất thần.

Cũng theo luật sư Giang, trong các lần tiếp xúc với, mẹ của L luôn khóc và không nói được gì nhiều. Còn người bố thì bình tĩnh hơn nhưng cũng nhiều lần mất tập trung, phải đến khi có sự tác động của luật sư mới như sực tỉnh.

gateway

Trước gia đình cháu L, người đưa đón trẻ trường Gateway là bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) cũng đã mời luật sư bảo vệ. Theo trưởng Văn phòng luật sư Thành Sơn và cộng sự, bà Quy đang rất muốn được gặp ông Doãn Quý Phiến (lái xe hôm xảy ra sự việc) để đối chất.

gateway

Liên quan đến vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, khoảng 6h sáng ngày 6/8, tài xế Phiến điều khiển ô tô đến đón bà Quy để đi đón các em học sinh. Xe đón tổng số 13 em, trong đó có cháu L. Đến 15h30 chiều cùng ngày, ông Phiến tiếp tục điều khiển xe đến trường Gateway để đón trả học sinh. Khi bà Quy mở cửa thì phát hiện cháu L đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái. Mọi người nhanh chóng đưa cháu vào viện cấp cứu. Cháu L sau đó được xác định là tử vong trước khi vào viện.

 

Động thái mới nhất của trường Gateway sau vụ bé trai 6 tuổi tử vong khiến dư luận thêm phẫn nộ

(Techz.vn) – Vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway vẫn chưa có kết luận chính thức cuối cùng. Mới đây, cổng thông tin điện tử của ngôi trường này bất ngờ có sự chỉnh sửa.