Doanh nghiệp

Samsung lâm nguy, Thái tử Lee Jae Yong đăng đàn kế vị

Samsung lâm nguy, Thái tử Lee Jae Yong đăng đàn kế vị

Trong một diễn biến liên quan đến Samsung, ông Lee Jae Yong – Phó chủ tịch Samsung Electronics vừa được chính thức bổ nhiệm vào Ban quản trị 9 người tại Samsung Electronics.

Lee Jae Yong (48 tuổi) chính là con trai cả Chủ tịch Samsung – ông Lee Kun Hee và là cháu trai của nhà sáng lập Samsung - ông Lee Byung Chul. Lee Jae Yong cũng được đánh giá là người sẽ kế nhiệm khối tài sản và quyền lực khổng lồ mà người cha của mình sẽ để lại. Gia đình nhà sáng lập Lee kiểm soát các công ty thành viên thuộc tập đoàn Samsung, kinh doanh đa ngành nghề từ dịch vụ tài chính, khách sạn, dược, thời trang thông qua mạng lưới sở hữu phức tạp.

Ông Lee Jae Yong, người kế vị tiếp theo của tập đoàn Samsung. 

Với cương vị mới, ông Lee Jae Yong sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều đối với các chiến lược phát triển tiếp theo của tập đoàn Samsung, trong đó có các công việc liên quan đến việc tái cấu trúc, mua bán hay sát nhập. Do vậy, việc được tham vào Ban lãnh đạo 9 người cũng cho thấy quá trình chuyển giao quyền lực dường như đang bắt đầu ở Samsung, với Lee Jae Yong là người kế vị tiếp theo.

Cha con vị Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee và Lee Jae Yong.

Đây sẽ là một thử thách lớn cho Lee Jae Yong khi mà Samsung đang trải qua đợt khủng hoảng lớn chưa từng có trong lịch sử. Sự cố với dòng sản phẩm Galaxy Note 7 đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng chiếm lĩnh thị trường di động của Samsung. Cũng chính vì điều này, báo cáo tài chính trong quý thứ 3 vừa qua của Samsung cho ra kết quả tệ chưa từng có. Đã rất nhiều năm rồi, lợi nhuận của tập đoàn này mới suy giảm nặng nề đến như vậy.

Sự xuất hiện của Lee Jae Yong trong ban lãnh đạo của Samsung cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực đối với tập đoàn Hàn Quốc. Người ta đang kỳ vọng về việc ông sẽ thổi một luồng gió mới vào tập đoàn này, tiến hành những cải cách và thay đổi triệt để về bộ máy nhân sự nhằm làm quên đi thất bại cay đắng với Galaxy Note 7 vừa qua. Theo góc nhìn của nhiều người, Lee Jae Yong là một lãnh đạo có tầm nhìn cởi mở, hướng ra toàn cầu với tham vọng muốn hiện đại hoá tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hàn Quốc. 

 

Thua đậm sau scandal, Samsung “muối mặt” vì lợi nhuận giảm sốc

(Techz.vn) Có lẽ trong khoảng chục năm trở lại đây, chưa khi nào tình hình kinh doanh của Samsung lại ảm đạm và bi đát đến vậy. rns