Doanh nghiệp

Samsung Galaxy Note 3 dính nghi án "hack" điểm Benchmark 20%

Samsung Galaxy Note 3 dính nghi án

Một chiêu trò không đẹp của Samsung để nâng tầm sản phẩm mới ra mắt, chiếc Galaxy Note 3 đã bị phát giác.

Galaxy Note 3 đã chính thức được bán ra trên thị trường và đó cũng là lúc giới công nghệ tập trung “mổ xẻ”, phân tích kỹ hơn về sản phẩm này.

Mới đây nhất, trong một bài phân tích khá kỹ, trang Ars Technica đã liệt kê một số những dấu hiệu và kèm dẫn chứng cụ thể về việc Samsung đã cố tình tăng điểm Benchmark cho Note 3. Một trong những bằng chứng được cho là đáng tin và dễ nhận thấy nhất, đó chính là kết quả kiểm tra và so sánh giữa Note 3 và LG G2 khi cả 2 sản phẩm này đều sử dụng con chip Snapdragon 800 xung nhịp 2,3 GHz.

CPU của Note với chế độ Benchmark Booster (trái) và chế độ thường

Cụ thể, ở bài test với Geekbench 3.0 Note 3 tỏ ra “ấn tượng hơn hẳn” so với LG G2 dù cả 2 dùng chung một con chip. Ars Technica đã rất cẩn thận thực hiện kiểm tra ở 2 tùy chọn Đơn nhân và Đa nhân trên LG G2 và Note 3 (bởi cả 2 đều dùng chung con chip lõi tứ). Kết quả thu được khá ngạc nhiên  khi ở chế độ Đơn nhân, Note 3 đạt 949 điểm, cao hơn G2, chỉ đạt 856 điểm. Chế độ Đa nhân thì Note 3 đạt 2986 điểm và G2 đạt 2278 điểm.

Bài kiểm tra điểm Geekbench ở chế độ Đơn nhân của Note 3 so với LG G2

Nếu bạn chú ý theo dõi 2 biểu đồ ở đây thì chắc hẳn bạn sẽ nhận ra điểm đặc biệt khi Note 3 thể hiện 2 điểm số khác nhau ở cùng một bài kiểm tra điểm Geekbench. Ở chế độ được gọi là “Without Benchmark Booster” thì Note 3 chỉ đạt 2487 cho Đa nhân và 901 cho Đơn nhân, thấp hơn hẳn số liệu 2986 và 949 ở chế độ “Benchmark Booster” ở trên.

Bài kiểm tra điểm Geekbench ở chế độ Đa nhân (4 nhân) của Note 3 so với LG G2

Điều này có nghĩa là gì? Đơn giản có thể hiểu, Samsung đã cài đặt sẵn một chương trình để Note 3 có thể “phản ứng” với các chường trình kiểm tra điểm Benchmark thông thường. Bằng chứng đã được trang Ars Technica tìm ra trong một đoạn code lập trình của Samsung với Note 3. Theo đó, dòng lệnh PACKAGES_FOR_BOOST_ALL_ADJUSTMENT sẽ mang nhiệm vụ “kích” điểm Benchmark lên. Bởi lẽ thông thường trong các bài kiểm tra điểm Benchmark, điện thoại sẽ được khởi động dần từ chế độ thông thường, chạy đơn nhân cho đến chế độ “dốc toàn lực”, sử dụng toàn bộ số nhân mà nó có. Trong khi đó, Note 3 lại không vận hành theo lẽ thường vừa nói.

Đoạn code "tố giác" gian lận của Samsung

Với dòng lệnh ở trên, Note 3 sẽ ngay lập tức chuyển từ chế độ đơn nhân lên đa nhân, mà ở đây là sử dụng toàn bộ 4 nhân của bộ vi xử lý Snapdragon 800 mà nó có, khiến cho kết quả bài test bị sai lệch đáng kể. Mà theo số liệu tính toán, sai lệch được định mức 20% theo hướng có lợi cho Note 3 trong các bài kiểm tra, một con số rất đáng kể.

Để tổng kết lại cho bạn đọc dễ theo dõi, chúng tôi xin đưa ra tóm tắt về “nghi án” Samsung đã “điều chỉnh” điềm Benchmark cho Note 3:

- Note 3 và LG G2 cùng dùng chung chip Snapdragon 800, tốc độ 2,3GHz nhưng điểm Geekbench của Note 3 cao vượt trội so với G2

- Note 3 sử dụng chế độ “Benchmark Booster” cho điểm cao hơn khi để ở chế độ thường

- Note 3 khởi động đồng thời 4 lõi trong vi xử lý Snapdragon 800 thay vì chạy lần lượt từng lõi khi tiến hành kiểm tra điểm benchmark.

Thời điểm hiện tại Samsung chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào về sự việc lần này. Tuy nhiên, hồi tháng 7 vừa qua, họ cũng đã vấp phải cáo buộc hack điểm benchmark tương tự với Galaxy S4. TechZ sẽ cập nhật diễn biến của vụ việc này đến bạn đọc sớm nhất có thể.

Mời bạn đọc thêm: Trên tay Galaxy Note 3 chính hãng tại thị trường Việt Nam

Công Thành