Điện thoại

Samsung: “Apple đừng mong bán được iPhone 5 tại Hàn Quốc”

Samsung: “Apple đừng mong bán được iPhone 5 tại Hàn Quốc”

Mới đây, chính Samsung đã lên tiếng, quyết định chiến tranh với Apple về các vấn đề vi phạm bản quyền. Theo Korea Times, Samsung sẽ kiện Apple ngay khi hãng này giới thiệu iPhone 5 tại thị trường Hàn Quốc.

Tục ngữ có câu “Một điều nhịn, chín điều lành”, và Samsung dường như thực hiện khá tốt –  chống trả yếu ớt hoặc không làm to chuyện khi Apple làm khó dễ hãng này trong hành trình kiện Samsung trên toàn thế giới. Từ vụ dừng quảng cáo tại Úc, không cho kinh doanh Galaxy Series tại Châu Âu, gây chiến tại Nhật Bản đến cấm bán Galaxy Tab 10.1 tại Đức, và mới nhất là không cho Samsung trưng bày Galaxy Tab 7.7 tại IFA 2011, dường như sự nhẫn nhịn của Samsung đã lên đến đỉnh điểm. Nhẫn nhịn là đức tính tốt, tuy nhiên lại có câu “Quá tam ba bận” (tính sơ cũng khá nhiều bận rồi), Apple được nước làm tới, Samsung quyết định chiến tranh, lần này tại chính sân nhà và sẽ “tiên hạ thủ vi cường”.

Samsung Electronics đang tìm kiếm 1 lệnh cấm bán hoàn toàn trên mẫu smartphone iPhone 5 sắp tới của Apple tại thị trường Hàn Quốc, mục tiêu nhằm trả đũa lại việc bị Apple ép đến đường cùng trong thời gian qua trên toàn cầu. Chiến trận giữa 2 công ty công nghệ lớn này sẽ lan từ Châu Âu đến khắp thế giới, dĩ nhiên không thể xâm nhập vào “địa bàn” của Samsung – Hàn Quốc, và vì thế, quyết định chọn Hàn Quốc làm nơi trả đũa xem ra cũng khá thông minh. Doanh số bán hàng của iPhone 5 tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, nhưng có vẻ sẽ không nhiều lắm.

Hiện tại đang có ít nhất 23 vụ kiện đang chờ được xử lý giữa Apple và Samsung tại các nước như Pháp, Nhật, Đức, Hàn Quốc và Hoa Kỳ; con số này có thể sẽ tăng thêm trong thời gian tới do sự liên quan giữa các quốc gia và 2 hãng này ngày càng tăng; sự gia tăng số vụ kiện đa phần do Apple khởi xướng.

Theo 1 giám đốc điều hành cấp cao của Samsung Electronics (yêu cầu giấu tên) cho biết: “Ngay sau khi iPhone 5 xuất hiện tại đây (Hàn Quốc), Samsung có kế hoạch đưa Apple ra tòa vì vi phạm các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ không dây của Samsung. Cho đến khi nào Apple còn chưa từ bỏ các chức năng viễn thông di động, hãng này sẽ không thể nào bán các i-product mà không sử dụng đến các bằng sáng chế của chúng tôi. Chúng tôi có lập trường mạnh mẽ chống lại Apple trong thời gian chiến đấu pháp lý kéo dài này.”

Nhận xét của vị giám đốc này khá đối lập với việc Samsung (trước đây) quyết định sẽ không tham chiến với Apple, ngay cả khi bị kiện về các bằng sáng chế liên quan đến smartphone và tablet thuộc Galaxy Series. Samsung từng “ngậm đắng nuốt cay” mang danh sao chép, ăn cắp ý tưởng chỉ vì lý do duy nhất: Apple là 1 khách hàng lớn của Samsung ở mảng bộ nhớ flash.

Dĩ nhiên, Samsung muốn giữ “miếng bánh” bộ nhớ flash thì phải nhịn, “chịu đấm ăn xôi”, nhưng mà đấm đau quá thì thôi không ăn xôi nữa, đấm lại cho đỡ tức! Từ sau vụ kiện thành công và Samsung bị cấm bán Galaxy Tab 10.1 tại Đức, nhà sản xuất xứ Kim chi bắt đầu có dấu hiệu thay đổi chiến lược của mình. Dấu hiệu này chính thức trở thành hành động khi “giọt nước tràn ly” do Apple buộc Samsung không được trưng bày Galaxy Tab 7.7 tại IFA 2011.

Đầu tiên, Samsung đáp trả Apple bằng cách nộp đơn kháng cáo chống lại quyết định của tòa án Đức cũng như tại Úc, nơi mà Galaxy Tab 10.1 bị cấm bán ra thị trường. Đến nay, Samsung tiến thêm 1 bước bằng việc hướng mũi tên đến iPhone 5 của Apple. “Chúng tôi đang sử dụng các chiến thuật khác nhau và chúng tôi cảm thấy khá tự tin. Nếu Samsung thắng kiện tại Đức, đây sẽ là 1 bước đột phá lớn và sẽ tạo ra các ảnh hưởng khác lên các sản phẩm như iPhone 5.” Samsung cũng cho rằng Apple iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 và iPad 2 đang vi phạm 7 bản quyền sáng chế liên quan đến công nghệ không dây của hãng.