Doanh nghiệp

RIM hay Nokia sẽ bị khai tử trước

RIM hay Nokia sẽ bị khai tử trước


RIM và Nokia đang là hai nhà sản xuất thiết bị di động gặp khó khăn nhất với kết quả kinh doanh hết sức thê thảm. Vậy RIM hay Nokia sẽ còn tồn tại được trong vài năm tới?



Nhìn vào kết quả kinh doanh mới nhất của hai công ty, mọi người có thể nhận thấy Nokia khó khăn hơn RIM rất nhiều. Với RIM, hãng sản xuất nổi tiếng với các thiết bị di động mang thương hiệu Bl

ackBerry, trong quý vừa qua công bố lỗ 235 triệu USD nhưng cổ phiếu của hãng lại tăng giá. Điều đó là vì kết quả kinh doanh tuy vẫn lỗ nhưng con số đó vẫn ít hơn nhiều so với những gì các nhà phân tích dự đoán. Con số này cũng đánh dấu sự cải thiện so với khoản lỗ 518 triệu USD trong quý trước đó, đánh dấu lần đầu tiên công ty có mức lỗ ròng từ năm 2004.

Trong khi đó, Nokia từng là nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất trên thế giới trước khi bị Samsung “soán” ngôi vương sau 14 năm nắm giữ, lại thu lỗ nặng hơn. Kết quả kinh doanh của hãng không mấy khả quan khi liên tục thua lỗ trong 6 quý liên tiếp và thường xuyên gây tổn thất trong quý lên tới 1 tỷ USD, khoảng 1,27 tỷ USD lỗ ròng trong quý vừa qua. Vốn thị trường của Nokia nhiều gấp 2 lần so với RIM nhưng lượng tổn thất hơn 1 tỷ USD trong một quý là tín hiệu đáng buồn.

Nhìn qua kết quả này, nhiều người sẽ nhận thấy kết quả kinh doanh của Nokia bê bết hơn RIM khá nhiều, còn với “vũ khí” để khôi phục thì sao? Ít nhất RIM cũng kiểm soát vận mệnh của chính mình ở mức độ nào đó. Đúng là họ đang mất những khách hàng quan trọng, hệ điều hành BlackBerry 10 tiếp tục bị trì hoãn và không phát hành smartphone mới nào, nhưng điều quan trọng ở đây là RIM độc quyền kiểm soát hệ điều hành của họ và họ có những khách hàng trung thành, những người luôn gắn bó với BlackBerry đến cùng.

Đây là “vũ khí” quan trọng vì mọi người vẫn muốn những trải nghiệm của RIM mà không thể tìm thấy trên các thiết bị của hãng khác.Trong khi đó, Nokia không được may mắn như vậy. Họ không được độc quyền trên Windows Phone 8. Rất nhiều các công ty khác đang chuẩn bị tung sản phẩm hoạt động trên Windows Phone 8 ra thị trường. Tuy Nokia vẫn có khả năng kỹ thuật hàng đầu về chế tạo thiết bị nhưng họ không kiểm soát được “trái tim” của thiết bị, do đó không thể chủ động trên thiết bị của chính mình.


Còn với Microsoft – nhà sản xuất phần mềm lại đang ấp ủ xây dựng smartphone của riêng hãng. Nếu điều đó xảy ra thì sẽ gây bất lợi cho nhiều nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), ảnh hưởng nhiều nhất là Nokia. Trong tình thế hiện nay, cả RIM và Nokia chưa thể lật lại “thế cờ” nhưng nếu để chọn xem công ty nào có thể tồn tại trong vài năm tới, có lẽ RIM là ứng cử viên sáng giá hơn.



Theo VnMedia.vn