Xe A-Z

Chiếc xe bus tự lái Olli này thậm chí có thể trò chuyện với hành khách

Chiếc xe bus tự lái Olli này thậm chí có thể trò chuyện với hành khách

Olli được biết là chiếc xe buýt tự lái đầu tiên được sử dụng công nghệ siêu máy tính Watson của IBM và hiện tại nó đã hiện đang được đưa vào hoạt động tại Washington D.C, Mỹ.

Hãng Local Motors đã đưa Olli ra mắt ngay trong buổi lễ khánh thành cơ sở mới của công ty tại Maryland và trong thời gian tới, chiếc xe dự kiến sẽ có mặt tại Las Vegas và hạt Miami-Dade.

Olli được sử dụng công nghệ siêu máy tính Watson. Ảnh: SlashGear

Với thân hình khá “nhỏ con” so với những chiếc xe buýt thông thường, Olli có thể chứa được 12 người lớn, vận chuyển hành khách đi bởi một động cơ điện và hơn 30 cảm biến được thiết lập trên xe. Bên cạnh những tính năng như một chiếc xe thường, nó còn được sử dụng những công nghệ như nhận diện ngôn ngữ, chuyển thể giọng nói sang chữ và từ chữ sang giọng nói cùng những tính năng tương tác giữa người dùng và chiếc xe.

Chiếc xe được trang bị hơn 30 cảm biến. Ảnh: SlashGear

Local Motors còn nói rằng, những hành khách của họ có thể còn “trò chuyện” với Olli, hỏi xem họ đã đến nơi họ cần đến chưa hoặc đề nghị chiếc xe chở họ đến nơi nào đó bằng giọng nói. Không dừng lại ở đó, hành khách còn có thể “xin ý kiến” của Olli về những địa điểm tham quan trong thành phố và chiếc xe sẽ đưa ra những gợi ý dựa vào phân tích sở thích cá nhân của từng người.

Hành khách có thể tương tác với xe. Ảnh: SlashGear

Hãng xe này cũng cho biết thêm là ngoài việc đưa chiếc xe vào sử dụng tại Washington DC, Local Motors còn đang nhắm đến những thành phố, khu vực khác. Harriet Green từ IBM Watson cho biết, hệ thống máy tính thông minh này có thể giúp tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng dựa vào những cảm biến trên xe. Harriet cũng nói rằng, việc hợp tác với Local Motors nhằm đưa Watson vào xe tự lái sẽ mở ra những hướng đi và sự phát triển mới cho cả đôi bên.

Tham khảo: SlashGear

 

Tập thể dục trong xe buýt – chỉ có tại Anh

Đối với những người đi làm, tìm được một chút thời gian rảnh để tập thể dục là một cơn ác mộng nếu như bạn không thể cố gắng dậy sớm vào buổi sáng hay tạt qua phòng gym sau giờ làm.