Xe A-Z

Thị trường xe tự lái: Google, Apple cạnh tranh Tesla, nhưng Microsoft mới là kẻ cao tay

Thị trường xe tự lái: Google, Apple cạnh tranh Tesla, nhưng Microsoft mới là kẻ cao tay

Mặc dù không chính thức công bố ra ngoài, nhưng cả Apple và Google thời gian gần đây đều không giấu diếm ý định tham gia vào thị trường xe tự lái, nơi mà Tesla vẫn được coi là người đi tiên phong. Trước sự phát triển đó, nhiều người tự hỏi Microsoft đang ở đâu trong cuộc chơi này? Phải chăng sự thất bại trong mảng smartphone đã khiến gã khổng lồ này chùn chân?

Trước câu hỏi đó, Peggy Johnson - người đứng đầu mảng kinh doanh của Microsoft đã trả lời nhân dịp ông xuất hiện tại sự kiện Converge Asia.

Theo đó, Microsoft không có ý định xây dựng một mẫu xe tự lái của riêng mình, nhưng không có nghĩa là hãng không quan tâm đến mảng sản phẩm này. Thay vào đó, Microsoft sẽ có một cách tiếp cận tinh tế hơn.

“Với thế mạnh của mình là phần mềm và điện toán đám mây, Microsoft muốn ứng dụng những công nghệ này lên xe tự lái trong tương lai. Tương lai xa có thể sẽ là một hệ điều hành dành riêng cho xe hơi, còn trong thời gian tới có thể sẽ là Azure, Cotana hay Office 365.”, đại diện Microsoft chia sẻ.

Theo vị này, điện toán đám mây của Microsoft có lợi thế về quy mô, độ phủ sóng cũng như lượng thiết bị hỗ trợ. Đây chính là điều mà các công ty xe hơi cần đến.

Tại CES vừa qua, Microsoft cũng đã thông báo về việc phát triển công nghệ dành cho xe tự lái. 2 đối tác lớn của họ hiện tại là IAV và Volvo.

Tham khảo: WSJ

 

“Bắt quả tang” tài xế ngủ gật vì xe Tesla có thể tự lái

(Techz.vn) Tính năng tự động lái Autopilot của Tesla đôi khi là con dao 2 lưỡi.