Doanh nghiệp

Nokia đặt dấu chấm hết cho mảng sản xuất điện thoại của mình

Nokia đặt dấu chấm hết cho mảng sản xuất điện thoại của mình

Khá lâu sau khi thương vụ Microsoft – Nokia hoàn tất, hôm qua (14/11), tân Giám đốc điều hành của Nokia Rajeev Suri đã chính thức đăng đàn phát biểu và nói về tương lai của gã khổng lồ viễn thông Phần Lan sau khi bán mảng sản xuất điện thoại cho Microsoft.

Trái ngược với những tin đồn trong thời gian gần đây, CEO của Nokia cho biết hãng không có ý định quay trở lại thị trường điện thoại di động. “Chúng tôi sẽ không quay trở lại việc sản xuẩt thiệt bị di động cho người tiêu dùng nữa”, Rajeev Suri khẳng định. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng sẽ cung cấp thương hiệu này cho một công ty khác hoặc sẽ hướng công ty mình đến một lĩnh vực khác ngoài điện thoại di động. Rajeev Suri nói thêm: “Trong tương lại, Nokia sẽ vẫn quay trở lại với thế giới người tiêu dùng”.

Thời kỳ của điện thoại Nokia đã thực sự chấm dứt. Ảnh: BGR

Như vậy, dù chúng ta có thể vẫn sẽ thấy một vài sản phẩm, dịch vụ, hay ứng dụng từ Nokia, nhưng việc hãng này sản xuất điện thoại Android là chắc chắn không xảy ra nữa.

Ngoài ra, CEO Rajeev Suri cũng chia sẻ khá nhiều về ứng dụng HERE, một trong những sản phẩm cốt lõi còn lại của “gã khổng lồ Phần Lan”. HERE sẽ không cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Google Maps, thay vào đó, công ty sẽ cấp phép chúng cho một đối tác khác, chẳng hạn như Amazon, Microsoft hay Yahoo. Họ đã bắt đầu kế hoạch “xâm lấn” của mình bằng cách tung ra một vài phiên bản thử nghiệm trên Android và iOS, khắc phục nhiều thiếu xót của ứng dụng Google Maps, đặc biệt là khả năng sử dụng bản đồ offline.

Rajeev Suri kỳ vọng 3 mảng kinh doanh hiện tại của tập đoàn là Networks, Technologies và dịch vụ bản đồ sẽ tăng trưởng và mang lại lợi nhuận sớm, và như vậy đồng nghĩa với việc, kỷ nguyên điện thoại Nokia đã thực sự chấm dứt.

 

Tại sao Microsoft lại 'xoá sổ' thương hiệu Nokia trên dòng sản phẩm Lumia?

(Techz.vn) Vừa qua đã có thông tin Microsoft sẽ dùng tên gọi Microsoft Lumia cho các dòng máy mới của hãng, điều này cũng đồng nghĩa với việc Microsoft sẽ loại bỏ vĩnh viễn thương hiệu Nokia trên các dòng máy Lumia trong tương lai...