Điện thoại

Những lùm xùm quanh chuyện BPhone có đối tác từ bên kia biên giới

Những lùm xùm quanh chuyện BPhone có đối tác từ bên kia biên giới

Đối tác sản xuất Bphone lộ diện, Bkav nói gì?

Vài ngày trở lại đây, cộng đồng mạng trong nước đang chuyền tay nhau một bức thư được cho là của Bkav gửi đến đối tác BYD. Theo nội dung đăng tải trong bức thư, đơn vị gửi bức thư này là Bkav đang muốn xúc tiến đặt mối quan hệ hợp tác với BYD (một công ty điện tử Trung Quốc) và xin báo giá. Bức thư này đã khiến không ít người tỏ ra hồ nghi về việc Bkav có thực sự là đơn vị sản xuất BPhone, cũng như chất lượng liệu có được như quảng cáo của sản phẩm này.

Bức thư được cho là của Bkav gửi đến một nhà sản xuất Trung Quốc đang được phát tán trên internet.

Trước những thắc mắc của độc giả, Techz đã tiến hành liên hệ với Bkav để có thể tiếp cận được với nguồn thông tin chính thức nhằm tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc này.

Thông tin mới nhất cho biết BPhone sẽ đến tay khách hàng đặt mua máy kể từ ngày 18/6, chậm khoảng một tuần so với dự kiến từ phía Bkav.

Trả lời về câu hỏi liệu bức thư trên có thực sự được gửi bởi Bkav, bà Đỗ Thị Thu Hằng -  giám đốc truyền thông của tập đoàn Bkav từ chối việc xác nhận cũng như phủ định về nguồn gốc của bức thư. Bà Hằng chỉ úp mở rằng “xin được phép không bình luận” và đưa ra lời khẳng định về các kế hoạch dài hơi và chuyên nghiệp của tập đoàn Bkav đối với sản phẩm SmartHome và BPhone.

Với những thắc mắc về việc liệu Bkav có đang tiến hành phát triển các sản phẩm công nghệ khác gồm đồng hồ thông minh và máy tính bảng như trong nội dung bức thư đã đề cập, dù không đưa ra bất kỳ thông tin nào cụ thể, tuy nhiên bà Hằng cũng đã hé lộ về những bản thiết kế và sản xuất thử nghiệm đang được thực hiện của các thiết bị này.

Đối tác sản xuất BPhone kỳ thực là ai?

Theo bức thư được đăng tải trên trang mạng Trung Quốc, đơn vị ở phía nhận bức thư này là một nhà sản xuất với tên gọi BYD. Vậy BYD là “ai”? Và nếu thực sự có liên quan đến việc sản xuất Bphone, công ty này sẽ nắm giữ vai trò gì?

Trong cuộc trao đổi với đại diện của Bkav, dù không khẳng định có mối liên hệ trực tiếp với BYD, bà Hằng cũng gợi mở về vai trò và hoạt động của đơn vị này.

Theo bà Hằng, BYD được biết đến như là một đối tác gia công sản phẩm cho nhiều hãng smartphone hàng đầu thế giới. Đơn vị này cũng là đối tác trực tiếp gia công bộ khung kim loại cho bộ đôi sản phẩm Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge của Samsung. Bên cạnh đó, BYD là một trong những nhà cung cấp linh kiện cho các sản phẩm iPhone và iPad.

Một nhà máy của BYD đặt tại thành phố Thẩm Quyến của tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc).

Theo như tìm hiểu, công ty BYD được nhắc đến ở đây là BYD ODM, một công ty con của tập đoàn BYD IT (Trung Quốc). BYD ODM nổi lên như một trong những nhà cung cấp giải pháp dịch vụ ODM (Original design manufacturer) hàng đầu tại thị trường Trung Hoa.

Nếu như nội dung bức thư được cho là của Bkav gửi cho BYD là chính xác, nhà sản xuất này chưa tham gia vào việc sản xuất Bphone mà chỉ mới được đề nghị hợp tác cùng với Bkav.

Có thể hiểu nôm na rằng, BYD ODM là công ty nhận thiết kế và sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng. Tùy vào yêu cầu của các khách hàng, phía BYD sẽ tiến hành nghiên cứu, phát triển và tạo ra thành phẩm. Các thành phẩm này sau đó được chuyển cho phía khách đặt hàng để gắn mác hoặc lắp đặt vào một sản phẩm khác rồi gắn mác tiêu thụ.

Trong hệ thống sản xuất smartphone trên toàn cầu, việc đặt hàng thông qua các nhà sản xuất ODM không phải là điều gì quá xa lạ. Thông thường, rất ít khi các hãng điện thoại tiến hành sản xuất một chiếc điện thoại từ đầu đến cuối mà thường tiến hành thu mua linh kiện được cung cấp từ các nhà sản xuất khác nhau để hoàn thiện hơn cho chiếc điện thoại của mình.

Nếu như nội dung bức thư được cho là của Bkav gửi cho BYD là chính xác, nhà sản xuất này chưa tham gia vào việc sản xuất Bphone mà chỉ mới được đề nghị hợp tác cùng với Bkav. Cũng theo như nội dung của bức thư, việc hợp tác này sẽ dừng ở mức cung cấp linh kiện mà cụ thể hơn là bộ khung kim loại cho các sản phẩm của Bkav trong tương lai, cùng với đó là tiền đề cho các mối quan hệ hợp tác lâu dài khác.

Như vậy, chưa bàn đến tính xác thực của bức thư, nếu chỉ dựa vào nội dung bức thư này mà dư luận đã vội đặt ra những dấu hỏi về nguồn gốc và chất lượng của BPhone thì rõ ràng đó là một điều vô lý. Tuy nhiên điều đó cũng cho thấy sự hoài nghi của dư luận về sản phẩm Made in Việt Nam này.

Để có thể tiêu thụ được sản phẩm của mình, điều đầu tiên mà Bkav cần làm là lấy lại niềm tin cho dư luận. Việc đó chỉ có thể thực hiện nếu như tập đoàn này tiến hành cho công bố địa điểm thực sự đặt nhà máy sản xuất BPhone. Có như vậy, giới truyền thông mới có thể sát cánh bên Bkav trong cuộc chiến chống lại những tin đồn ác ý.

 

Bkav nói gì về nghi vấn nhà máy sản xuất Bphone chỉ rộng 100 mét vuông?

(Techz.vn) Trước đó, đã có phóng viên thị sát một cơ sở sản xuất của Bkav tại 99 Phạm Hùng (HN) và đưa ra nhận định rằng: "Từ trên cao nhìn xuống, khu nhà xưởng của BKAV ước chừng rộng hơn 100m2, lọt thỏm giữa hàng loạt showroom và gara ô tô".