Báo Mới

Nga đấu với Algeria: Chờ tài Capello

Nga đấu với Algeria: Chờ tài Capello

 

ĐT Nga đang lâm nguy. Chỉ có duy nhất một con đường để họ tiến lên phía trước. Thầy trò ông Fabio Capello cần phải đánh bại đối thủ Algeria trong trận đấu rạng sáng mai mới có hy vọng giành vé đi tiếp. Bởi sau 2 trận ở vòng bảng, đội bóng xứ sở Bạch Dương thi đấu khá thất vọng với 1 trận thua và 1 trận hòa.

Dù đang yếu thế, nhưng trên thực tế, ĐT Nga vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp. Tất cả tùy thuộc vào họ. Nói cách khác, thầy trò HLV Capello vẫn có quyền tự quyết. Chỉ cần họ đánh bại đối thủ Algeria, đội bóng xứ sở Bạch Dương sẽ lách qua khe cửa hẹp.

Ở VCK World Cup 2014, Algeria thi đấu khá ấn tượng. Họ đã khiến ĐT Bỉ phải chật vật mới có thể ngược dòng thắng 2-1. Còn trong trận đấu mới đây nhất, đại diện của châu Phi không mấy khó khăn vùi dập đối thủ Hàn Quốc với tỉ số đậm 4-2.

Tuy vậy, ĐT Nga không phải không có hy vọng thắng. Dễ nhận thấy rằng, Algeria đang có hàng thủ không thực sự ổn định về phong độ. Suốt 4 trận gần đây, không lần nào họ không bị thủng lưới. Và điểm yếu phòng ngự của đối phương có thể xem là cơ hội để ĐT Nga khoét sâu vào hòng tìm kiếm một chiến thắng.

Dù không thực sự gây ấn tượng tại VCK World Cup 2014, nhưng không ai có thể phủ nhận những màn trình diễn ấn tượng của hàng công ĐT Nga. Tính đến thời điểm này, đoàn quân của HLV Capello đã đều đặn sút tung lưới đối phương 11 trong 12 trận đấu gần đây. Với phong độ như thế, hàng công của đội bóng xứ sở Bạch Dương hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước ĐT Algeria.

Cần phải nhắc lại rằng, ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, ĐT Nga thi đấu cực kỳ ấn tượng. Họ dẫn đầu bảng F, vượt trên cả ĐT Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo. Đội bóng của HLV Capello ghi được 20 bàn, trong khi chỉ để thủng lưới 5 lần tại vòng đấu loại.

Tại VCK World Cup 2014, có thể dễ dàng nhận thấy điểm yếu của các đội bóng đến từ châu Phi. Họ thi đấu tự phát, ngẫu hứng và rất dễ lâm vào thế bế tắc trước những đối thủ có lối chơi kỷ luật và tinh quái. Mà ĐT Nga có đầy đủ những yếu tố đó để hạ gục Algeria. Bởi họ được dẫn dắt bởi một HLV Capello rất thực dụng và dạn dày kinh nghiệm.

100. Nếu ra sân trước Algeria, Sergei Ignashevich sẽ có tròn 100 trận đấu trong màu áo ĐT Nga. Trung vệ của CSKA Moscow chính là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội bóng xứ Bạch dương ở World Cup 2014 với 99 lần ra sân, bỏ xa những Aleksandr Kerzhakov (83), thủ quân Vasili Berezutski (80) và thủ thành Igor Akinfeev (71). Cũng chỉ cần chơi thêm 10 trận nữa, Ignashevich sẽ san bằng kỷ lục 109 lần khoác áo ĐT Nga của cựu danh thủ Viktor Onopko.

Tag:

World Cup