Scorpius

Maybach 62S của ông Kim Jong-Un đem sang Việt Nam khác gì so với xe của Chủ tịch Trung Nguyên?

Maybach 62S của ông Kim Jong-Un đem sang Việt Nam khác gì so với xe của Chủ tịch Trung Nguyên?

Để chuẩn bị cho công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28/2/2019 tại thủ đô Hà Nội, đoàn Triều Tiên đã đem nhiều chiếc xe "khủng" đến Việt Nam, trong đó, nổi bật nhất chính là mẫu xe bọc thép chống đạn Mercedes-Benz S600 Pullman Guard để ông Kim Jong-Un di chuyển và xe dự phòng là siêu phẩm Maybach 62S.

Maybach 62S trong đoàn xe hộ tống Chủ tịch Triều Tiên

Maybach 62S trong đoàn xe hộ tống Chủ tịch Triều Tiên. Ảnh: Hoàng Anh

Chiếc Maybach 62S tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn

Chiếc Maybach 62S tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Chiếc Maybach 62S của ông Kim Jong-Un

Chiếc Maybach 62S của ông Kim Jong-Un

Và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều thuộc đời cũ, sản xuất trước năm 2011

Và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều thuộc đời cũ, sản xuất trước năm 2011

Tinxe.vn đã có rất nhiều "mổ xẻ" liên quan đến chiếc xe bọc thép chống đạn Mercedes-Benz S600 Pullman Guard của ông Kim Jong-Un, vì thế, trong bài viết này, chúng tôi sẽ đánh giá chiếc xe siêu sang Maybach 62S của Chủ tịch Triều Tiên đem sang Việt Nam lần này.

Maybach 62S của ông Kim Jong-Un trên đường phố Hà Nội

Maybach 62S của ông Kim Jong-Un trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Anh

Chiếc xe siêu sang Maybach 62S của ông Kim Jong-Un đem sang Việt Nam thuộc thế hệ cũ, điều này thể hiện rõ nhất qua số nan lưới tản nhiệt là 11, thay cho 13 nan như các phiên bản 2013. Điều này cũng đồng nghĩa nội thất xe sẽ có một số tuỳ chọn không được cao cấp như những chiếc Maybach 62S đời mới của giới nhà giàu Việt.

Phía trước chiếc Maybach 62S treo cờ của Triều Tiên

Phía trước chiếc Maybach 62S treo cờ của Triều Tiên. Ảnh: Hoàng Anh

Huy hiệu của Triều Tiên cũng xuất hiện bên hông chiếc Maybach 62S này

Huy hiệu của Triều Tiên cũng xuất hiện bên hông chiếc Maybach 62S này. Ảnh: Hoàng Anh

Cả 2 chiếc Maybach 62S của ông Kim Jong-Un và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều thuộc đời cũ, sản xuất trước năm 2011. Một số nhà giàu Việt đang tò mò liệu chiếc Maybach 62S này có gì đặc biệt để ông Kim Jong-Un phải vận chuyển sang Việt Nam.

Nhiều người nghĩ đến khả năng chiếc xe này đã được 1 bên thứ 3 "nhúng tay" vào giúp cho xe có thể chống đạn và 1 số chất nổ. Điều này rất dễ hiểu khi ông Kim Jong-Un đã vài lần sử dụng mẫu xe này, an toàn của Chủ tịch Triều Tiên luôn đặt lên hàng đầu, vì thế, đây không phải là 1 chiếc Maybach 62S thường như các đại gia Việt đang sở hữu mà đã được bọc thép chống đạn.

Maybach 62S của ông Kim Jong-Un nhiều khả năng đã được độ lại nhằm có thể chống đạn

Maybach 62S của ông Kim Jong-Un nhiều khả năng đã được độ lại nhằm có thể chống đạn. Ảnh: Minh Nhân

Chiếc xe siêu sang Maybach 62S này cũng được làm xe dự phòng cho ông Kim Jong-Un khi di chuyển tại Việt Nam. Chỉ cần mẫu xe bọc thép và chống đạn Mercedes-Benz S600 Pullman Guard có vấn đề, Maybach 62S sẽ lập tức được đưa vào vị trí thay thế.

Nhiều ý kiến cho rằng Mercedes-Benz S600 Pullman Guard là "hàng thửa" vì thế rất khỏ xảy ra trục trặc, tuy nhiên, ở trước sảnh của ga Đồng Đăng, gương chiếu hậu bên tài của chiếc xe bọc thép và chống đạn này đã "dở chứng" không mở ra được nên khiến tài xế kiêm vệ sĩ của ông Kim Jong-Un phải mở cửa bên tài để quan sát xung quanh và lùi xe.

Nếu được độ lại chống đạn, chắc chắn phần gầm xe của chiếc Maybach 62S cũng sẽ được xử lý để chống lại các vụ tấn công từ dưới gầm xe. Tuy nhiên, nhiều khả năng khoang lái chiếc xe siêu sang Maybach 62S làm xe dự phòng cho ông Kim Jong-Un không được độ lại.

Đây là nội thất của Maybach 62S tiêu chuẩn. Xe của ông Kim Jong-Un có thể đã độ lại kính vách ngăn bằng loại chống đạn

Đây là nội thất của Maybach 62S tiêu chuẩn. Xe của ông Kim Jong-Un có thể đã độ lại kính vách ngăn bằng loại chống đạn. Ảnh: Hoàng Hải

Bên trong khoang lái của Maybach 62S này vẫn có vách ngăn chia đôi khoang hành khách và khoang lái. Phần kính của vách ngăn có thể được thay bằng loại kính chống đạn và trang bị thêm một tấm rèm che để đảm bảo tính riêng tư, bảo mật và bảo vệ an toàn cho ông Kim Jong-Un.

Hệ thống giải trí có 2 màn hình, Maybach 62S còn có trang bị thêm 3 đồng hồ gắn trên trần xe để ông Kim Jong-Un vẫn có thể nắm bắt được tốc độ của xe đang chạy. 2 đồng hồ còn lại báo hiệu thời gian và nhiệt độ ở ngoài trời. Do trang bị thêm vách ngăn nên Chủ tịch Triều Tiên muốn liên hệ với vệ sĩ kiêm tài xế phải thông qua điện thoại nội bộ trang bị riêng cho xe.

Maybach 62S đỗ cùng xe bọc thép và chống đạn Mercedes-Benz S600 Pullman Guard trước đại sứ quán Triều Tiên đặt ở Hà Nội

Maybach 62S đỗ cùng xe bọc thép và chống đạn Mercedes-Benz S600 Pullman Guard trước đại sứ quán Triều Tiên đặt ở Hà NộiẢnh: Tuấn Mark

Hệ truyền động chiếc xe siêu sang Maybach 62S của Chủ tịch Triều Tiên không có gì thay đổi so với Maybach 62S của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, xe vẫn được trang bị động cơ V12, dung tích 5.5 lít do các kỹ sư AMG chế tạo để mang đến công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm.

Động cơ kết hợp cùng hộp số 5 cấp, nhờ đó, chiếc xe siêu sang Maybach 62S tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h.

Theo: Tinxe 

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tậu Mercedes-Maybach S600 chống đạn mới

(Techz.vn) Chiếc limousine bọc thép chống đạn Mercedes-Maybach S600 mới của ông Kim Jong Un đã xuất hiện trên bản tin của kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) vào hôm 1/2/2019 vừa qua.