Thiết bị công nghệ

Một công ty có 70% nhân viên là người cũ của Apple, và họ đã tạo ra một chiếc "mắt thần" cho xe hơi

Một công ty có 70% nhân viên là người cũ của Apple, và họ đã tạo ra một chiếc

Một điểm lý thú khác của công ty này chính là trong tổng số 70 nhân viên, thì có đến 50 người đã từng làm việc tại Táo khuyết. Tuy nhiên thay vì tập trung phát triển dòng xe mới như Apple và rất nhiều những công ty khác, Pearl tập vào việc tạo nên những phụ kiện công nghệ cao dành cho xe hơi.

Sản phẩm đầu tiên của Pearl là một loại camera đằng sau chống nước và hệ thống cảnh báo mà bạn sẽ cài đặt ngay trên viền biển số xe. Ảnh: TechInsider

Nó khá dễ để cài đặt vào xe và Pearl cho biết khách hàng chỉ cần một chiếc tuốc-nơ-vít và một vài phút để gắn nó vào biển số. Công ty cũng cho hay, chính nhờ tính năng dễ cài đặt đã khiến nó trở nên khác biệt so với những sản phẩm tương tự khác. Dưới viền camera là những tấm pin năng lượng mặt trời thế nên 2 camera chất lượng cao này có thể tự sạc mà không cần bạn phải động tay.

Khi đã được cài đặt, nó sẽ tự động kết nối và trực tiếp chiếu hình ảnh lên smartphone của bạn. Ảnh: TechInsider

Trang bị này còn đi kèm với một đế nam châm cho iPhone hoặc điện thoại Android, gắn vào máy thông gió hay bảng điều khiển. Ảnh: TechInsider

Pearl còn cung cấp một bộ chuyển sẽ gắn vào cổng OBD trên xe, kết nối camera trên biển số của bạn với ứng dụng cài đặt trong điện thoại. Ảnh: TechInsider

Bộ chuyển này còn có nhiệm vụ phân tích video, phát hiện những chướng ngại trên đường cũng như sẽ phát cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh đến điện thoại của bạn.

Tất cả những phụ kiện này sẽ biến điện thoại của bạn thành một camera khá hữu hiệu. Ảnh: TechInsider

Bạn có thể chuyển chế độ trình chiếu từ thường sang hình ảnh rộng, giúp bạn mở rộng tầm nhìn sang trái hoặc sang phải. Ảnh: TechInsider

Hệ thống sẽ cảnh báo qua OBD khi người dùng lùi xe quá gần chướng ngại vật. Ảnh: TechInsider

Việc trang bị camera sau là vô cùng quan trọng và Ủy ban An toàn đường bộ quốc gia Mỹ đã ban hành rằng tất cả các dòng xe mới đều phải có camera từ giờ đến tháng 5 2018.

Công nghệ này có thể giúp bạn tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc. Ảnh: TechInsider

Nó còn khá quan trọng khi bạn không có kế hoạch mua xe mới trong những năm tiếp theo. Ảnh: TechInsider

Hệ thống này tốn 499 đô-la Mỹ và khách hàng và sản phẩm sẽ được vận chuyển đến khách hàng vào tháng 9. Ảnh: TechInsider

Hãy cùng xem video về cách vận hành của RearVision:

Tham khảo: TechInsider

 

Điểm mặt các đại gia chơi xe “khét tiếng” tại Việt Nam

(Techz.vn) Bộ sưu tập siêu xe của các đại gia Việt cũng chẳng thua kém gì giới nhà giàu ở các quốc gia khác. Cùng "điểm mặt" một số đại gia nổi tiếng trong làng chơi xe ở Việt Nam.