Doanh nghiệp

Màn hình lớn và JellyBean đánh dấu vị thế của Android tại MWC.

Màn hình lớn và JellyBean đánh dấu vị thế của Android tại MWC.

Hội chợ công nghệ di động hàng năm chứng kiến nhiều sản phẩm Android mới được ra mắt, nhưng các sản phẩm này có những điểm chung nào?


Theo dự kiến, MWC hàng năm đã cung cấp cho thị trường một lượng lớn các sản phẩm điện thoại Android mới. Thực sự thì điều chúng tôi mong muốn từ sự kiện thường niên này chính là ở việc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của các nhà sản xuất. Android đang đóng vai trò chi phối trong thị trường smartphone hiện nay, với hầu hết các điện thoại và máy tính bảng mới sẽ được phát hành cùng với nền tảng của Google.

Một số thiết bị nổi bật – gây được tiếng vang trong dư luận tuần này bao gồm ZTE Grand Môm, Huawei Ascend P2, và Sony Tablet Z.

LG có khởi đầu sớm hơn từ tuần trước với loạt series Optimus L được làm mới, cũng như các sản phẩm mới khác thuốc dòng Optimus F và đặc biệt là siêu phẩm Optimus G Pro. Một số sản phẩm khác như bộ ba máy tính bảng của Lenovo, HP Slate 7 và nhiều sản phẩm từ các nhà sản xuất ít tuổi khác nữa, đã cho thấy rằng Android dường như chưa có dấu hiệu bị tụt xuống.

Cam kết

Một xu hướng khác xuất hiện tại MWC năm nay đó chính là việc “cam kết”…. Một số nhà sản xuất Android đã cam kết sẽ có quan hệ hợp tác với nền tàng khác, bao gồm LG, Samsung , Sony, và Huawei. Hệ điều hành Mozilla Firefox đã được khiến nhiều nhà sản xuất quan tâm, và được cam kết hỗ trợ, cùng với việc sẽ ra mắt các thiết bị chạy nền tảng này trong vài tháng tới. Với Samsung, về phẩn mình đã sẵn sàng hợp tác để cho ra mắt hệ điều hành Tizen mới, cùng với sự giúp đỡ của Intel. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy các nhà sản xuất smartphone làm việc với các nền tảng bổ sung. Windows Phone cũng đã được tiếp cận với các nhà sản xuất để mang lại những sản phẩm tốt nhất cho mình.

ZTE's Grand Memo - smartphone Android có màn hình 5.7 inch

Mạnh hơn

Chúng ta luôn mong muốn về những điều mới mẻ qua MWC mỗi năm, và khả năng xử lý tốt hơn, nhanh hơn trên các điện thoại Android và máy tính bảng qua mỗi năm có lẽ cũng là một trong những điều mà ta đang mong đợi. MWC năm nay mang tới nhiều sản phẩm sử dụng bộ vi xử lý mới của Qualcomm là Snapdragon 600 và 800. Sự xuất hiện của smartphone Nvidia Tegra 4 cũng khá đặc biệt, tuy nhiên khi mà các bộ vi xử lý lõi tứ đang dần trở nên thông dụng, thì Nvidia cũng chưa gây được nhiều tiếng vang tại hội chợ năm nay. Có thể thấy rằng tốc độ xung nhịp của các bộ xử lý trên các điện thoại Android đang xoay quanh con số 1.7 GHz, và chưa có nhiều sản phẩm sở hữu chip có xung nhịp lớn hơn.

Màn hình lớn hơn

Kích cỡ của màn hình hiển thị ngày càng lớn và lớn hơn. Các màn hình 4 inch hoặc lớn hơn dường như đang trở thành một đặc trưng trên các thiết bị Android. 4.5 inch có vẻ phổ biến nhất, đặc biệt với các model tầm trung như LG Optimus F5 và Optimus F7. Cỡ màn hình lớn nhất trên smartphone Android ta có thể thấy ở đây là Optimus G Pro (5.5 inch) và ZTE Grand Memo (5.7 inch). Hầu hết tất cả các dòng smartphone có cỡ màn hình này tại MWC đều có màn hình hiển thị HD 1080, tuy nhiên thì chỉ có ZTE Grand Memo là ngoại lệ với độ phân giải 720p của nó.

Ngay cả những cái tên quen thuộc như Alcatel và Acer cũng cho ra mắt các thiết bị với màn hình lớn hơn. Với những ai thích yếu tố hình thức nhỏ gọn hơn, hẳn sẽ phải thất vọng nhiều về Android trong hội chợ năm nay.

Jelly Bean

Hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean mới xuất hiện cách đây vài tháng, nên không có nhiều bất ngờ khi mà hầu hết các thiết bị tại MWC lần này đều được cài đặt phiên bản mới này. Một lần nữa, chúng ta lại nói về Android. Có vẻ như tất cả các sự kiện công nghệ lớn đều mang đến những chiếc điện thoại có hệ điều hành “lỗi thời”. Chúng ta hẳn sẽ vui mừng khi mà rất ít các model được ra mắt tại MWC năm nay với Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Hầu hết các điện thoại và máy tính bảng được công bố tại MWC năm nay đều được trang bị với Android 4.1 Jelly Bean hoặc cao hơn.

Nhiều Megapixel hơn

Hầu hết các điện thoại Android hàng đầu hiện nay đều được trang bị camera 13 MP, minh chứng là Optimus G Pro và Huawei Ascend P2. Những camera có ít pixel hơn, cụ thể là 3MP và 5 MP được dành cho các model cấp thấp và 8MP dành cho các model tầm trung đang dần trở thành tiêu chuẩn trên các thiết bị này. Tuy nhiên cũng có một sự ngoại lệ ở đây, điển hình là HTC với HTC One khi không quan tâm nhiều đến pixel mà nhấn mạnh nhiều hơn vào kích thước ống kính và các chi tiết khác. Có thể HTC sẽ mang đến một cuộc cách mạng trong công nghệ máy ảnh của điện thoại. Biết đâu MWC năm sau sẽ tràn ngập sự xuất hiện của các camera 4 MP cùng với công nghệ  với như Ultrapixel chẳn hạn.

NFC

NFC đang nhanh chóng trở thành một tính năng chuẩn của Android trong năm tới, với nhiều hứa hẹn về các dịch vụ mới và các phụ kiện. Không chỉ đơn thuần gắn với việc thanh toán di động, công nghệ này còn được tìm thấy trong loa, tai nghe và nhiều hơn nữa. Samsung, về phần mình đang rất tích cực về NFC và có kế hoạch tích hợp Visa PayView trong các smartphone tương lai của mình, bao gồm các Galaxy S4 sắp tới.

MWC năm nay đang không đem đến bất kỳ công nghệ mợi hoặc đang nổi đặc biệt nào. Nhưng với những ai yêu thích công nghệ nói chung và Android fan nói riêng, thì hẳn cũng sẽ nhận được nhiều điều thú vị về sự kiện này. Với những người dùng mới, hẳn bạn sẽ có được thêm những thông tin hữu ích về những sản phẩm sắp được tung ra thị trường, cùng với những hỗ trợ mới thiết thực cho nền tảng mà bạn đang sử dụng. Với Google I/O vào thời điểm này, chúng ta nên dự đoán về phiên bản Android tiếp theo. Nó sẽ được ra mắt trong tháng 5 tới đây, và người dùng sẽ tự hỏi rằng liệu thiết bị của mình có được hỗ trợ nền tảng đó không.