Doanh nghiệp

Lenovo và HTC bàn chuyện sát nhập

Lenovo và HTC bàn chuyện sát nhập

Việc mua lại HTC sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của mảng kinh doanh này cho nhà sản xuất Trung Quốc.

HTC đang trong tình cảnh khó khăn, điều đó ai cũng có thể nhận ra. Tuần trước, HTC công bố báo cáo tài chính, chỉ ra rằng họ lần đầu tiên có một quý làm ăn thua lỗ kể từ năm 2002 đến nay.

Bất chấp việc HTC đang đi đến bờ vực tan vỡ, CEO của họ, ông Peter Chou khẳng định rằng, công ty của ông không phải để bán, và những số liệu tài chính không nói lên được điều gì.

Tuy nhiên, mới đây, theo tờ eToday của Hàn Quốc, HTC không phải chỉ đang bí mật tìm kiếm đối tác mua lại, mà đã có những cuộc gặp gỡ bí mật với nhà sản xuất Trung Quốc, Lenovo, từ tháng 8.

-image-1381286342458

Lenovo sẽ là "đại gia" dang tay chào đón HTC?

Thông tin này rất có cơ sở, vì thương hiệu điện thoại di động Lenovo chưa đủ sức vươn ra thế giới, mà mới chỉ “loanh quanh” ở sân nhà Trung Quốc và vài quốc gia lân cận. Việc mua lại HTC sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của mảng kinh doanh này cho nhà sản xuất Trung Quốc.

-image-1381286303392

Các mẫu điện thoại của Lenovo chưa thoát ra khỏi cái mác "cấp thấp"

Cả hai đều rất kín tiếng về việc họ bàn chuyện gì trong những cuộc gặp này, tuy nhiên cũng theo nguồn tin này, nhiều khả năng, đầu năm tới, thương vụ mua lại HTC của Lenovo sẽ chính thức diễn ra. Có lẽ, HTC sẽ chơi canh bạc cuối cùng của họ với chiếc HTC One Max. Nếu chiếc phablet này không có được sự thành công đáng kể, số phận của nhà sản xuất Đài Loan sẽ an bài.

Đọc thêm: HTC sẽ tiếp bước Nokia và BlackBerry ?

Thanh Hải