Doanh nghiệp

HTC ơi: Hết rồi!

HTC ơi: Hết rồi!

Báo cáo kinh doanh tồi tệ của quý vừa qua đã khiến HTC thấy viễn cảnh tan rã ngay trước mắt.

Lần đầu tiên sau khi “thoát thai” từ một nhà sản xuất OEM để “tự biên tự diễn” các mẫu máy của mình, HTC đã có một quý tài chính với mức lãi âm. Mức lỗ của HTC không phải quá lớn, nhưng nó đánh dấu một bước ngoặt, và gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc một đế chế sắp sụp đổ.

-image-1381202712487

Theo như nhà phân tích Horace Dediu của Asymco, một công ty sản xuất điện thoại đã lâm vào thua lỗ, nó sẽ không có cách nào khôi phục lại được vị thế từng có của mình, và nhiều khả năng sẽ bị một gã khổng lồ mua lại. Bài học nhãn tiền của Nokia, Blackberry hay Motorola hẳn làm chúng ta thấy điều này là đúng đắn.

Điều này không có nghĩa là ngay ngày mai, Ban lãnh đão của HTC sẽ rao bán công ty của họ như Nokia và Blackberry đã và đang làm, nhưng tương lai của làng di động vắng bóng HTC như một nhà sản xuất độc lập không còn xa.

Đọc thêm: HTC sẽ tiếp bước Nokia và BlackBerry ?

Thanh Hải