Xe A-Z

Ông chủ hãng Pagani là một fans cuồng siêu xe Porsche

Ông chủ hãng Pagani là một fans cuồng siêu xe Porsche

“Cha đẻ” của hãng siêu xe Pagani – ông Horacio Pagani là một fans cuồng của Porsche. Chính vì thế chẳng có gì lạ khi ông Horacio Pagani thường xuyên tham dự các sự kiện của hãng Porsche.

Mới đây, nhiều người còn “bắt gặp” cha đẻ hãng Pagani có mặt tại sự kiện dành cho những người đam mê xe Porsche. Điều đáng nói là ông còn mang theo bộ sưu tập Porsche đến sự kiện.

Bộ sưu tập mà ông Horacio Pagani mang đến sự kiện trên đường đua Misano gồm: 1 chiếc Carrera GT màu bạc, Cayman GT4 màu đỏ mới nhất và chiếc 918 Spyder màu xanh dương.

Ông Horacio Pagani được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Argentina. Ngay từ nhỏ ông đã đam mê và chế tạo ô tô đồ chơi. Đến năm 20 tuổi, ông Horacio Pagani đã bắt đầu chế tạo xe đua Formula 3.

Năm 1983, ông nhận được thư giới thiệu của Manuel Fangio và chuyển đến Ý sinh sống và làm việc. Horacio Pagani từng làm việc cho hãng Lamborghini và đạt vô địch giải đua công thức 1 năm lần.

Khi làm việc cho hãng Lamborghini, ông Horacio Pagani đảm nhiệm chức vụ kỹ sư trưởng. Ông cũng đã cống hiến rất nhiều công sức của mình cho hãng “Bò Ý”.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài ông đã quyết định “rút quân” và thành lập hãng siêu xe Pagani của mình vào năm 1992. Mẫu xe đầu tiên được ông cho ra lò là chiếc Zonda vào năm 1999. Đến năm 2012 ông cho ra đời mẫu Pagani Huayra. Hiện tại ở Việt Nam chỉ c&oaoacute; duy nhất 1 chiếc Pagani Huyara lăn bánh là chiếc của đại gia Minh “Nhựa”.

 

Rò rỉ ảnh “thần gió” Pagani Huayra của đại gia Minh “Nhựa” mới được thông quan

(Techz.vn) Hôm qua, cư dân mạng đã phải sục sôi trước thông tin đại gia Minh “Nhựa” đưa “thần gió” về nước. Giới săn ảnh đã túc trực ngày đêm tại cảng VICT nhằm mong được tận mắt nhìn thất Pagani “bằng xương bằng thịt”.