Khoa học & Đời sống

Khám phá hầm mộ chứa xác ướp “người ngoài hành tinh”

Khám phá hầm mộ chứa xác ướp “người ngoài hành tinh”

5 xác ướp nghi là của người ngoài hành tinh được phát hiện bởi một người đàn ông sinh sống tại Peru. Theo chia sẻ của người dẫn video: “Mario đã giúp khám phá ra nhiều bí ẩn ở Peru từ những năm 1990. Thứ mà ông ấy tìm thấy không thuộc bất kỳ nền văn minh nào ở Nam Mỹ”.

“Trong hầm mộ này, Mario đã tìm thấy xác người ngoài hành tinh” – nhà nghiên cứu UFO Jamie Maussan cho biết.

Lối vào khu hầm mộ, nơi an táng 5 xác ướp nghi của người ngoài hành tinh.

“Mario không muốn trả lời phỏng vấn. Nhưng anh ta tin rằng bên trong hầm mộ này còn nhiều bí ẩn vì không biết được các đường hầm còn dẫn đi đến đâu”.

Nếu để ý kỹ những nội dung trong video, người xem có thể thấy lối vào hầm mộ và nơi các xác ướp này được an táng. Sau khi phát hiện hầm mộ này, ông Maussan đã tổ chức họp báo vào đầu tháng này và nói rằng xác ướp của người ngoài hành tinh từng hợp tác với tổ tiên của con người.

Những mảnh xương được tìm thấy bên trong hầm mộ.

Các xác ướp này được an táng trong hầm mộ của con người. Điều đó có nghĩa là họ đã được hợp tác với tổ tiên của chúng ta. Họ không phải kẻ thù hoặc ít nhất là hai chủng tộc đã thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau”.

Một điều đặc biệt nữa là các xác ướp này không giống con người và có niên đại 1.700 năm. Xác ướp có 3 ngón tay và hộp sọ dài bất thường – ông Maussan công bố.

Các nhà khoa học Peru không tin rằng đây là xác ướp của người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, các nhà khoa học Peru thì cho rằng, việc phát hiện ra “người ngoài hành tinh” chỉ là trò bịp bợp.

Chưa hết, các nhà khoa học Peru còn yêu cầu chính quyền vào cuộc điều tra xem những người phát hiện ra xác ướp “người ngoài hành tinh” ở khu khảo cổ có phạm tội hay không.

 

Khoa học máy tính đang là ngành học hấp dẫn

Tiền lương 6 con số và viễn cảnh tự do sáng tạo đã gây nên cơn sốt nộp đơn vào các trường ĐH quốc gia hàng đầu ở Mỹ.Năm học này, ngành Khoa học máy tính tại các trường ĐH quốc gia của Mỹ đang khởi sắc với số lượng đơn dự tuyển đạt mức kỉ lục, khi các sinh viên cao đẳng chuẩn bị tốt nghiệp và các học sinh năm cuối của bậc trung học phổ thông bị hấp dẫn bởi nhiều công việc hứa hẹn có mức lương khởi điểm 6 con số (tính theo đô la Mỹ) và những biểu tượng tự do sáng tạo đầy thành công như Steve Jobs và Mark Zuckerberg - Nhà sáng lập mạng xã hội Facebook