Điện thoại

Khám phá địa điểm đặt nhà máy sản xuất Bphone của Bkav

Khám phá địa điểm đặt nhà máy sản xuất Bphone của Bkav

Cách đây ít tuần, dư luận đã từng rộ lên thông tin về một nhà máy của Bkav nằm trên đường Phạm Hùng (Hà Nội). Sự quan tâm chú ý càng được đẩy lên cao hơn khi có một số thông tin cho rằng đây chính là địa điểm đặt nhà máy sản xuất Bphone. Tuy nhiên sau đó ít lâu, người đại diện của Bkav đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và khẳng định đó chỉ là một xưởng sản xuất các thiết bị nhà thông minh SmartHome, một sản phẩm chủ lực khác của hãng.

Theo chia sẻ của đại diện Bkav, hiện công suất nhà máy của tập đoàn này đảm bảo đáp ứng được vài chục nghìn sản phẩm/tháng. Trong trường hợp sức tiêu thụ của Bphone ở mức cao, Bkav sẽ tiến hành xây dựng thêm nhà máy ở khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc với diện tích 2,3 ha.

Đến hôm nay, lại xuất hiện thêm một địa điểm mới được cho là có liên quan đến việc sản xuất mẫu điện thoại của Bkav. Lần này, nhà máy kể trên nằm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Địa điểm này nằm ngay sát với quận Cầu Giấy, khu vực mà Bkav đã nhiều lần khẳng định là nơi đặt nhà máy sản xuất Bphone.

Có mặt tại địa điểm kể trên, vị trí được cho là nơi đặt nhà máy sản xuất Bphone nhỏ hơn khá nhiều so với mô tả. Địa điểm này nằm trong khu đất của một doanh nghiệp nhà nước và nằm ngay bên cạnh một gara ô tô.

Khung cảnh bên ngoài khu đất được cho là nơi đặt nhà máy sản xuất Bphone.

Nhìn ở ngoài vào, có thể nhận thấy nhiều dấu hiệu của tập đoàn Bkav như biển tên cùng logo của Bkav trên xe ô tô và ở nhiều vị trí khác. Theo như nội dung ghi trên biển đề “Bkav Mechanical Factory”, có thể khẳng định đây là một nhà máy cơ khí trực thuộc tập đoàn Bkav.

Theo như dòng chữ được ghi trên biển đề, có thể nhận thấy đây là một cơ sở trực thuộc tập đoàn Bkav.

Cụ thể hơn, đây chính là một nhà máy cơ khí trực thuộc tập đoàn này.

Dạo quanh một vòng cơ sở sản xuất này, cảm giác ban đầu cho thấy đây là một nhà máy đang trong quá trình thi công và hoàn thiện. Có thể cảm nhận rõ điều này qua số lượng xe cộ ở phía ngoài. Các vật tư vật liệu vẫn còn ngổn ngang ở một vài nơi, cùng với đó là sự xuất hiện của những dãy giàn giáo.  

Với hệ thống giàn giáo cùng các loại vật liệu xây dựng khá ngổn ngang, có thể thấy cơ sở này vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện.

Nhiều khả năng cơ sở này được phát triển nhằm tăng cường khả năng sản xuất Bphone trong thời gian tới.

Nhìn vào lượng Bphone dự kiến được chuyển đến tay khách đặt mua máy mỗi ngày (khoảng 1.000 chiếc), Bkav rõ ràng đang gặp vấn đề trong việc duy trì tiến độ sản xuất. Vậy nên rất có thể đây là một nhà máy cơ khí đang được xây dựng để phục vụ cho việc mở rộng dây chuyền sản xuất Bphone.

 

Lời kêu gọi 10 triệu like để dùng búa đập vỡ Bphone

(Techz.vn) Người đưa ra lời kêu gọi lạ lùng này cũng chính là một trong những người Việt Nam đầu tiên sở hữu Bphone dưới dạng phiên bản thương mại.