Tin tức công nghệ

Huawei đàm phán với chính phủ Nga để thử nghiệm hệ điều hành Aurora

Huawei đàm phán với chính phủ Nga để thử nghiệm hệ điều hành Aurora

 

Sau khi bị Chính phủ Mỹ đưa vào danh sách cấm vận, Huawei đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc hợp tác với các hãng công nghệ Mỹ. Một trong những nguy cơ lớn nhất mà nhà sản xuất Trung Quốc có thể gặp phải là bị tước quyền sử dụng giấy phép Android. Chính vì vậy, hãng smartphone lớn thứ hai thế giới buộc phải tìm cho mình những giải pháp thay thế trong trường hợp xấu nhất.

 

Theo Reuters, Huawei đang đàm phán với Nga để bắt đầu thử nghiệm hệ điều hành Aurora, thay thế cho Android trên các thiết bị di động của mình. Aurora là hệ điều hành do nước Nga tự phát triển nhưng vẫn chưa hoạt động trên bất kỳ thiết bị nào. Hiện tại dự án đang được thảo luận cho phép cài đặt trên hàng trăm ngàn máy tính bảng để phục vụ công tác điều tra dân số năm 2020 của Nga. Một phát ngôn viên của Huawei cũng xác nhận với Reuters rằng công ty đang thảo luận về một thỏa thuận với Bộ Truyền thông Nga: “Nga đang bàn bạc về việc sử dụng hệ điều hành Aurora trên 360.000 máy tính bảng của Huawei vào tháng 8 năm 2020”.

Aurora được phát triển bởi công ty viễn thông Rostelecom, và được kiểm soát bởi Chính phủ Nga. Rostelecom cũng chịu trách nhiệm lựa chọn các mẫu máy tính bảng được sử dụng cho cuộc điều tra dân số và đã xác nhận với Reuters rằng họ đang xem xét chọn lựa những thiết bị phù hợp để cài đặt hệ điều hành Aurora

Trước đó, Huawei đã công bố nền tảng mới do mình tự phát triển mang tên HarmonyOS nhưng chính ban lãnh đạo của Huawei lên tiếng xác nhận rằng nền tảng này không phải là sự thay thế cho Android. 

 

 

Huawei giới thiệu hệ điều hành EMUI 10 tại Việt Nam

(Techz.vn) Việt Nam sẽ là một trong những thị trường đầu tiên được trải nghiệm hệ điều hành EMUI 10 mới của Huawei.