Nhịp sống số

Hacker nhí tuổi 17 và cuộc tấn công phá hoại 50.000 máy tính

Hacker nhí tuổi 17 và cuộc tấn công phá hoại 50.000 máy tính

Một hacker có liên hệ với nhóm tin tặc Lizard Squad vừa bị bắt giữ tại Phần Lan. Điều đáng nói là dù mới ở độ tuổi 17, hacker trẻ này đã bị cáo buộc thực hiện các hành vi tấn công với số lượng lên đến 50.000 chiếc máy tính.

Theo cơ quan cảnh sát địa phương, hacker với tên gọi Julius “Zeekill” Kivimaki đã lợi dụng lỗ hổng trên phần mềm Adobe để xâm nhập hơn 50.000 máy chủ và lấy đi các thông tin cá nhân của người bị hại. Sau đó, Kivimaki dùng những thông tin về thẻ tín dụng mà mình lấy được để tiến hành ăn tiêu và thực hiện các hành vi phạm pháp khác. Bên cạnh đó, hacker trẻ này cũng thường xuyên tham gia vào nhóm chuyên giả mạo cuộc gọi để lừa cảnh sát đến nhà người khác nhằm chơi khăm.

Tuy phải hứng chịu khá nhiều cáo buộc nặng nề, mức án mà tòa án địa phương đưa ra dành cho Kivimaki là khá nhẹ. Cậu phải nộp số tiền 7.300 USD đã tiêu phi pháp và phải nhận bản án 2 năm tù giam. Các hoạt động trên internet của Kivimaki trong tương lai cũng sẽ bị giám sát từ phía cảnh sát.

Quan tòa cho rằng ở độ tuổi của mình, Kivimaki không đủ chín chắn để nhận thức về việc đã gây ra các hành vi sai trái. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, mức xử phạt quá nhẹ dành cho Kivimaki sẽ không đủ sức răn đe những hành vi tương tự xảy đến trong tương lai.

 

Hacker Trung Quốc âm thầm theo dõi Việt Nam suốt 10 năm qua

(Techz.vn) Hành động của các tin tặc đến từ Trung Quốc được cho là nhằm đánh cắp các tin tức tình báo quan trọng có liên quan đến lĩnh vực an ninh, quốc phòng.