Nhịp sống số

Hacker người Pháp bị bắt giữ vì ăn cắp 500.000 euro bằng ứng dụng độc hại

Hacker người Pháp bị bắt giữ vì ăn cắp 500.000 euro bằng ứng dụng độc hại

Mới đây, một hacker 20 tuổi người Pháp đã bị bắt giữ vì đánh cắp trái phép 500.000 euro (hơn 13 tỷ đồng) từ 17.000 người dùng đã sử dụng những ứng dụng độc hại.

Theo đó, hacker này đã tạo ra những ứng dụng miễn phí giả có thiết kế rất giống với những ứng dụng thật. Những ứng dụng như thế này sẽ tự động gửi những tin nhắn bí mật mà người dùng không hề hay biết tới một số điện thoại bí mật mà hacker này đã thiết lập sẵn qua đó đánh cắp tiền của người dùng. Bên cạnh đó các ứng dụng độc hại này cũng sẽ tự động lấy cắp và gửi đi thông tin đăng nhập của người dùng trên các website chơi bạc nếu như họ có sử dụng.

Các báo cáo cũng cho hay rằng những ứng dụng làm giả của Google luôn được người dùng sử dụng nhiều nhất và mang nhiều tiền nhất về cho hacker này. Theo các công tố viên cũng đã phải ngạc nhiên trước sự thông minh của hacker này bởi anh chưa hề học qua một khóa học về lập trình nào nào. Khi bị bắt giữ tại thành phố Amiens, hacker này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không phải với mục đích vì tiền mà chỉ vì lòng đam mê với máy tính và lập trình.

Tham khảo: TheVerge/Genk.vn