Nhịp sống số

Facebook chống lại cơn “đại hồng thủy” spam khiêu dâm và bạo lực

Facebook chống lại cơn “đại hồng thủy” spam khiêu dâm và bạo lực

 Facebook đang điều tra về những kẻ spam với nội dung khiêu dâm và bạo lực trên trang của mình. 

“Nội dung cuộc tấn công gần đây xuất hiện trong Facebook news feeds bao gồm các hình ảnh khiêu dâm “hardcore”, bạo lực, lạm dụng động vật và thậm chí một hình ảnh đã được photoshop của Justin Bieber trong một tình huống gợi tình”, hãng bảo mật Sophos cho biết. Người dùng có xu hướng nhìn thấy các hình ảnh này được đăng trên tài khoản của một người bạn.

“Có rất nhiều phàn nàn gửi đến chúng tồi về hiện tượng này. Chúng tôi đang điều tra và giải quyết chúng một cách nhanh nhất có thể”,  Andrew Noyes - đại diện  Facebook – nói với Mashable.

Facebook đang nỗ lực chống lại "cơn lũ" spam khiêu dâm và bạo lực. Ảnh: Shutterstock

Theo Facebook, họ vẫn chưa rõ những spam này được lan truyền như thế nào và ai là người đứng sau những hành động này. Nhưng một số nguồn tin cho rằng đó là  do nhóm Anonymous gây ra. Cũng vào đầu tháng này,  tin đồn của cậu bé Anthony về việc nhóm Anonymous sẽ tấn công Facebook đã khiến cộng đồng mạng một phen điêu đứng.

Những kẻ đứng sau các cuộc tấn công này dường như đã đạt được một mục đích của họ. Họ đã thành công trong việc gây tổn hại danh tiếng của Facebook. Tờ Gawker  nói một cách “mỉa mai” rằng “Tôi nhớ cái lúc Facebook không phải là một trang web khiêu dâm”. “I remember when facebook WASN’T a porn site” cũng là một fanpage trên Facebook.

“Đó là chính xác là điều có thể khiến người dùng tránh xa Facebook” chuyên gia tư vấn công nghệ cao cấp của Sophos Graham Cluley viết trong một bài đăng blog. “Facebook cần phải xử lý các cuộc tấn công này một cách nhanh chóng và không để nó xảy ra trên quy mô như vậy một lần nữa”, Graham Cluley cho biết thêm.

Bảo vệ người dùng tránh các nội dung độc hại và thư rác là ưu tiên hàng đầu của Facebook. Ảnh: Shutterstock

Trong một tuyên bố mới nhất, người đại diện Facebook nói rằng nguyên nhân của vấn đề là các javascript độc hại mà một số người dùng bị lừa dán vào thanh URL trong trình duyệt của họ.

“Bảo vệ người sử dụng Facebook tránh các nội dung độc hại và thư rác là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi luôn làm việc hết sức để cải thiện hệ thống của mình nhằm cô lập và loại bỏ các tài liệu vi phạm các điều khoản của chúng tôi. Gần đây, chúng tôi đã trải nghiệm một cuộc tấn công thư rác. Những kẻ tấn công đã khai thác một lỗ hổng trình duyệt. Các nỗ lực của chúng tôi đã hạn chế phần lớn thiệt hại gây ra bởi cuộc tấn công này. Hiện chúng tôi đang trong quá trình điều tra để xác định những người chịu trách nhiệm”, người đại điện Faecbook cho biết thêm.