Xe A-Z

Đột nhập garage siêu xe của đại gia đam mê tốc độ

Đột nhập garage siêu xe của đại gia đam mê tốc độ

 Bài viết liên quan

Bước vào làng độ xe ở Nhật Bản, người ta sẽ thấy sự khác biệt trong phong cách chơi xe ở nơi đây. Văn hóa chơi xe của người Nhật còn có tên gọi riêng là Bosozoku. Chỉ từ những chiếc xe bình thường, nhưng sau khi bàn tay của thợ độ nó đã trở nên hết sức kỳ cục.

Phong cách độc đáo mà giới mê xe độ tại Nhật Bản hay sử dụng là kiểu ống xả kéo dài và vểnh lên cao vượt cả mui xe. Bên cạnh đó, thân xe được sơn theo màu sắc độc, ít khi được sử dụng.

Mới đây, giới săn ảnh siêu xe tại Nhật đã phát hiện ra một hầm đậu xe rất ấn tượng. Điều đặc biệt trong hầm để siêu xe này là đa số xe đều mang thương hiệu Lamborghini. Và những chiếc xe này đều được bộ theo phong cách Bosozoku kỳ dị.

Dàn “siêu bò” Lamborghini trong hầm đậu xe khá đa dạng về chủng loại. Từ Murcielago tiêu chuẩn cho tới bản LP640 hay siêu bò Aventador LP700-4. Đặc điểm chung của những siêu xe này chính là bộ áo lạ mắt, cánh gió sau cỡ lớn. Cùng với đó là các họa tiết trang trí trên nắp ca-pô khá ấn tượng.

Bên trong hầm đỗ xe này còn có “Ngựa Ý” Ferrari F50 và vài chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Phantom.

Trong tiếng Nhật, Bosozoku có nghĩa là “Bộ tộc tốc độ bạo lực”. Ban đầu, khái niệm này được sử dụng để nói tới băng nhóm các thanh niên chơi xe trong độ tuổi từ 16-20 chạy ẩu, quậy phá. Sau này, phong trào Bosozoku trở nên lớn mạnh và lan rộng trong giới độ xe ở Nhật.

Những chiếc xe được độ theo phong cách Bosozoku kỳ dị.

 

“Sĩ gái” thiếu gia đâm nát siêu xe Ferrari Laferrari triệu đô

Một thiếu gia lái chiếc siêu xe Ferrari Laferrari có giá khủng cả triệu đô la đã bị tai nạn và hư hỏng nặng nề khi anh chàng nổi hứng lên khi ngồi cạnh chân dài xinh đẹp.