Doanh nghiệp

Đối thủ tự bán mình với giá 9 tỷ USD, Uber chê đắt

Đối thủ tự bán mình với giá 9 tỷ USD, Uber chê đắt

Thông tin được đăng tải bởi báo chí quốc tế mấy ngày qua cho biết ban lãnh đạo Lyft đang hướng đến một thoả thuận bán mình với giá 9 tỷ USD. Để hiện thực hoá điều này, họ đã tiến hành đàm phán với khá nhiều đối tác, trong đó có những tên tuổi lớn như Apple, Google, General Motor và cả chính đối thủ Uber. Tuy vậy, việc đàm phán có vẻ đang đi vào bế tắc bởi khó đạt được đồng thuận về mức giá.

Sau vòng huy động vốn gần đây với sự tham gia của General Motor, giá trị vốn hoá thị trường của Lyft ước đạt khoảng 5,5 tỷ USD. Trong số đó, công ty này đang sở hữu khoảng 1,4 tỷ USD tiền mặt. Tuy nhiên, con số mà Uber đưa ra để hỏi mua Lyft chỉ có 2 tỷ USD. Mức chênh lệch rõ ràng là quá lớn so với kỳ vọng của ban lãnh đạo doanh nghiệp này.

Một thương vụ bán mình của Lyft có thể sẽ được diễn ra trong thời gian gần đây. Tuy nhiên người ta khó có thể được chứng kiến việc Uber sẽ thôn tính Lyft. Ngoài mức giá đưa ra quá thấp, việc Uber hỏi mua Lyft còn đang gặp vấn đề về nội bộ khi nó bị phản đối bởi chính CEO Uber – ông Travis Kalanick. Sở dĩ có điều kỳ quặc này là bởi những lo ngại của ông Kalanick với vấn đề độc quyền. 

Tham khảo TheVerge

 

Uber Việt Nam và những con số khiến đối thủ giật mình

(Techz.vn) Dù Uber Trung Quốc đã phải đi đến một thoả hiệp với Didi, có vẻ như điều đó không ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp này tại Việt Nam.rn