Nhịp sống số

Điều khiển Siri trên iPhone 4S bằng ý nghĩ?

Điều khiển Siri trên iPhone 4S bằng ý nghĩ?
Siri là một ứng dụng rất hữu ích trên iPhone 4S bởi nó hoạt động tương tự như một trợ lí số giúp điều khiển nhiều thao tác trên điện thoại chỉ bằng giọng nói. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải "nói", tức là vẫn tốn công sức để hoạt động. Chính vì vậy, một số người trong dự án Black Mirror đã lên kế hoạch để điều khiển Siri bằng ý nghĩ và họ đã thành công một phần. Bằng cách kết nối iPhone 4S với một chiếc Macbook Pro và hệ thống Arduino (một hệ thống phần cứng, phần mềm giúp tương tác giữa người dùng và vật thể), nhóm Black Mirror đã có thể ra lệnh cho Siri gọi điện thoại chỉ bằng cách nghĩ đến tên một ai đó.



Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
 


Hệ thống Arduino được kết nối với một tấm ECG cho phép ghi lại hoạt động của sóng não. Một bảng mạch được lập trình để nhận biết một số lệnh của Siri (ví dụ như Call, reminder,...) từ tấm ECG rồi chuyển đến con chip tổng hợp giọng nói và đưa sang iPhone 4S thông qua cổng tai nghe 3,5mm. Điều này có nghĩa là Siri không được điều khiển trực tiếp bằng giọng nói của người mà bởi bộ tổng hợp nói trên. Nhóm thực hiện dự án Black Mirror cho biết công nghệ này còn rất phi thực tế nhưng họ vẫn dự định sẽ đưa nó đến công chúng thông qua một chiến dịch. Hi vọng trong tương lai, chúng ta sẽ có một hệ thống đủ nhỏ để tích hợp vào mũ, nón hay túi áo để điều khiển không chỉ Siri trên iPhone 4S mà nhiều thiết bị khác thông qua ý nghĩ.