Blog công nghệ

Điện thoại Nhật: Món đồ 'độc' cho người sành chơi

Điện thoại Nhật: Món đồ 'độc' cho người sành chơi

(Techz.vn) Chiếm thế độc tôn trên thị trường smartphone Việt hiện nay đang là iPhone và những mẫu điện thoại Hàn. Tuy nhiên, nếu nói về độ sành chơi, phải kể đến những người đang sử dụng điện thoại Nhật.

Nếu nói về những mẫu điện thoại ấn tượng với thiết kế độc đáo và không sợ bị đụng hàng, những người sành công nghệ có thể nghĩ ngay đến những chiếc điện thoại đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau mà những chiếc điện thoại này vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết tới.

Điện thoại Nhật: Món đồ 'độc' cho người sành chơi-image-1384938292588

Trong ảnh là Samsung Galaxy J, một mẫu smartphone rất đẹp được sản xuất dành riêng cho thị trường Nhật Bản.

Cách đây 4, 5 năm là thời kỳ hoàng kim của những mẫu điện thoại nắp gập đến từ xứ sở mặt trời. Đây là thời điểm mà những mẫu điện thoại cảm ứng cao cấp như iPhone hay Galaxy vẫn chỉ mới manh nha xuất hiện và chưa tạo được nhiều dấu ấn. Lúc này, việc sở hữu một chiếc điện thoại với nắp gập, có thể xoay được màn hình, cùng với đó là camera chụp ảnh 3 “chấm” chẳng khác nào đang sở hữu trong tay một món hàng thời thượng.

Tuy nhiên, do đa phần nguồn gốc của chúng được nhập về theo đường xách tay, thế nên mức độ phổ biến của những mẫu điện thoại này có phần hạn chế. Những người chơi điện thoại Nhật lúc bấy giờ chủ yếu được gói gọn trong giới du học sinh, tu nghiệp sinh hoặc những ai có người nhà hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Người ta bén duyên với điện thoại Nhật đa phần đến từ sự tò mò, sau đó dần dần biến nó trở thành một thú vui, một niềm đam mê mà khó có thể tách rời ra được.

Trong danh sách dài các hãng điện thoại Nhật, có 3 cái tên nổi bật và được người Việt Nam biết đến nhiều hơn cả đó là Sharp, Fujitsu và phần nào đó là Panasonic. Với những người chưa biết gì nhiều về máy Nhật, có thể chia những chiếc điện thoại này ra làm 2 dòng sản phẩm chính. Dòng thứ nhất bao gồm những chiếc điện thoại cao cấp với màn hình cảm ứng và cấu hình siêu khủng như phần đa những smartphone phổ biến trên thị trường. Còn dòng thứ 2 với tên gọi Keitai thì thuần Nhật hơn với những mẫu điện thoại nắp gập cực kỳ dễ nhận biết, tiêu biểu là những mẫu máy như F04D và SH03E.

Điện thoại Nhật: Món đồ 'độc' cho người sành chơi-image-1384938616420

Do được sản xuất trực tiếp tại Nhật, cùng với đó yêu cầu của người sử dụng tại đây là rất cao nên những mẫu điện thoại xuất xứ từ thị trường này thường có chất lượng gia công  tương đối tốt, độ bền cao và dáng vẻ bên ngoài được thiết kế ấn tượng. Khả năng chống nước và chống va đập cũng là tính năng tương đối phổ biến của những mẫu điện thoại này.

Bên cạnh đó, dù cùng trong một dòng sản phẩm nhưng những chiếc điện thoại có xuất xứ từ Nhật bao giờ cũng được đánh giá cao hơn so với những chiếc máy xuất phát từ thị trường khác. Điều này đơn giản là bởi cùng là mẫu máy đó nhưng công nghệ màn hình, thành phần linh kiện và các phụ kiện kèm theo của những máy Nhật luôn ăn đứt những mẫu điện thoại cùng loại trên thị trường.

Trước đây, một trong những điều mà người ta ái ngại nhất khi nhắc đến điện thoại Nhật là về vấn đề “sóng sánh”. Với những mẫu máy được phát hành để dành phục vụ riêng cho thị trường nội địa, giá của loại này thường rẻ hơn hẳn so với phiên bản mở mạng thông thường. Để sử dụng chúng, người dùng Việt Nam thường phải dùng SIM ghép, điều này rất dễ dẫn đến tình trạng kẹt SIM. Bên cạnh đó, việc bị vô hiệu hóa các tính năng liên quan đến multimedia (nghe nhạc, chụp ảnh), hay còn được gọi là “mất multi” cũng là những nỗi lo cận kề đối với những người đã từng sử dụng qua máy Nhật. Mỗi lần đối mặt với điều này, người dùng chỉ còn một cách duy nhất là đi gặp thợ để được “kích Multi” và dùng lại chúng.

Điện thoại Nhật: Món đồ 'độc' cho người sành chơi-image-1384938625878

Trong hình là SH06E, một mẫu smartphone Nhật đang khá được thị trường Việt Nam ưa chuộng.

Tuy nhiên, với những mẫu máy được phát hành thời gian gần đây, tình trạng này gần như đã hoàn toàn biến mất. Điều này là nhờ các nhà mạng Nhật đã nới lỏng hơn chính sách của mình khi bán máy ra thị trường. Và đa phần những mẫu máy xách tay của Nhật được bán ra tại Việt Nam giờ đây đều là bản mở mạng hay bản quốc tế.

Với nhiều người, việc vọc vạch và sử dụng những mẫu điện thoại có xuất xứ từ Nhật với những đặc điểm khác thường là một niềm vui. Nhưng cũng với nhiều người khác, họ coi đó như một sự phiền hà và có phần ái ngại. Chính vì thế, cộng đồng những người sử dụng sản phẩm này tương đối ít tại Việt Nam và đa phần chỉ tập trung tại các thành phố lớn.

Tuy nhiên, có một đặc điểm được đánh giá khá cao của cộng đồng này, đó là dù tuy nhỏ nhưng khả năng tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các người chơi trong cộng đồng là rất tốt. Nếu bạn là một người mới bắt đầu làm quen và đang gặp khó khăn với máy Nhật, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những người chơi tâm huyết sẵn sàng ra tay tương trợ trên rất nhiều các diễn đàn.

Với những người đã trót mang trong mình niềm đam mê với điện thoại Nhật, những chiếc iPhone 5S, Galaxy S4 hay Galaxy Note 3 sẽ chẳng thể nào làm họ nản lòng. Đơn giản là bởi chơi điện thoại là một thú vui. Và với họ, điện thoại Nhật cũng giống như một món ăn tinh thần.

Đọc thêm: Thực Trạng Về Trào Lưu Điện Thoại Hàn Tại Việt Nam

Mạnh Hưng