Nhịp sống số

Dấu ấn Vingroup & tỷ phú Phạm Nhật Vượng sau thành công của U19 Việt Nam

Dấu ấn Vingroup & tỷ phú Phạm Nhật Vượng sau thành công của U19 Việt Nam

Sau khi dành thắng lợi 1 – 0 trước U19 Bahrain tại vòng chung kết giải U19 châu Á, đội tuyển U19 Việt Nam đã lần đầu tiên dành quyền tham dự World Cup U20 thế giới cho bóng đá Việt Nam. Đây là thành quả đến từ sự nỗ lực của các cầu thủ và ban huyến luyện đội tuyển U19 Việt Nam. Tuy vậy, vẫn còn đó những câu chuyện hậu trường khiến người ta không thể không suy nghĩ.

Nếu như 2 năm trước đây, đội tuyển U19 Việt Nam có nòng cốt là các cầu thủ trẻ của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG thì năm nay, dàn cầu thủ của U19 Việt Nam đã đồng đều hơn rất nhiều so với trước.

Các cầu thủ được tập trung cho giải đấu lần này đến từ khá nhiều câu lạc bộ khác nhau. Trong số đó, chiếm số lượng đông đảo nhất là các cầu thủ đến từ mô hình đào tạo của Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (VPF). Càng bất ngờ hơn khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vị tỷ phú USD đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chính là chủ đầu tư của mô hình bóng đá này.

PVF là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận và có thể coi là con đẻ của Vingroup khi được sáng lập và góp vốn của 3 thành viên thuộc tập đoàn này gồm Quỹ Thiện Tâm (đóng góp 80%); Công ty CP Đầu tư và Thương mại PFV (10%) và Công ty TNHH MTV Vinpearl (10%).

Với sự đầu tư mạnh mẽ, kết hợp với phương pháp huấn luyện đào tạo hiện đại, bài bản và khoa học, PVF đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công.

Các đội tuyển của PVF đã liên tục giành chức vô địch quốc gia ở đủ mọi cấp độ U13, U15, U17 và U19. Ở thời điểm hiện tại, PVF đã được thừa nhận như một thế lực mới của bóng đá trẻ, là một cơ sở đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất nước. Đây cũng là tiền đề phát triển của nhóm cầu thủ đông đảo nhất trong đội hình đội tuyển U19 Việt Nam.

Không ồn ào như Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức, cũng không sở hữu đến 2 câu lạc bộ cùng trong một giải đấu như bầu Hiển, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn một cách hoàn toàn khác, nhẹ nhàng và kín tiếng. Và bóng đá Việt Nam đang được hưởng lợi từ những người như vị tỷ phú có tầm nhìn xa trông rộng này. 

Tham khảo Cafebiz

 

Cập nhật danh sách 10 người giàu nhất Việt Nam: Bầu Đức thất thủ

(Techz.vn) Có một điều bất ngờ khi tỷ phú Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ lọt khỏi top 10 với việc mất đi số tài sản lên tới 1.800 tỷ đồng. rn