Thiết bị công nghệ

[Đánh giá chi tiết] Máy đọc sách Sony PRS-T1 - Bước tiến mới của Sony

[Đánh giá chi tiết] Máy đọc sách Sony PRS-T1 - Bước tiến mới của Sony

Đánh giá chi tiết về máy đọc sách mới với kết nối Wi-Fi của Sony

<> 
Sony đáng nhẽ ra nên khôn ngoan hơn trong việc chọn thời gian ra mắt máy đọc sách điện tử có kết nối Wi-Fi PRS-T1 của mình. Thiết bị này ra mắt lần đầu tại IFA hồi cuối tháng 8 vừa qua và chính thức được đưa ra thị trường ngay 2 tuần sau đó. Cùng trong cùng khoảng thời gian này, Amazon, hãng đứng đầu về thiết bị đọc sách điện tử cũng cho ra mắt hai sản phẩm mới, Kindle thế hệ thứ 4 và Kindle Touch.
 
Sony sẽ mất một khoảng thời gian dài để có thể đưa dòng sản phẩm ra ngoài thị trường thế giới cũng như cạnh tranh với Kindle hay Nook. PRS-T1 là một bước tiến khá mới mẻ về xu hướng, cả về giá cả cũng như các chức năng, nhưng liệu tất cả những điều này có thu hút được sự chú ý của khách hàng? Hãy tìm hiểu thêm về thiết bị này qua bài đánh giá của chúng tôi.
 
Điểm mạnh
  
 - Tính năng ghi chú và đa phương tiện
 
- Phóng to/thu nhỏ bằng cách kéo 2 ngón tay
 
- Dễ dàng truy cập vào thư viện công cộng và Google Books
 
- Trọng lượng nhẹ
 
Điểm yếu
 
- Giá cao so với Kindle
 
- Tự động tải lại trang khi lật trang mới
 
Thiết kế
 

 

 
 

PRS-T1 có kiểu dáng quen thuộc đối với những ai từng sử dụng máy đọc sách của Sony. Chiếc máy có kiểu dáng dài, thon gọn cùng hàng loạt nút bấm màu bạc: menu, back, home và hai nút mũi tên. Ở phía cuối máy là nút bật, cổng micro-USB, nút khởi động lại và khe cắm tai nghe, cho phép người sử dụng có thể nghe nhạc định dạng MP3 và AAC- điều này giúp chiếc máy tách khỏi cái bóng của Kindle thế hệ mới, hơn nữa, chức năng này vẫn chưa xuất hiện ở Kobo và Nook.