Báo Mới

Dàn cảnh lấy 32 chiếc taxi: cần khởi tố về tội cướp

Dàn cảnh lấy 32 chiếc taxi: cần khởi tố về tội cướp

(Techz.vn) 32 chiếc taxi được tài xế báo đã bị cướp. Mọi chuyện vỡ lở ra hai công ty đang tranh chấp về hợp đồng. Hành vi của những người thu hồi xe đã cấu thành tội cướp tài sản.

Ngày 3.11, bà Nguyễn Cửu Thị Lành, trưởng bộ phận điều hành taxi Dầu khí tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM) nhận được tin báo: 32 chiếc taxi dưới sự quản lý của bà bị khách đi xe cướp hết.

Vụ việc diễn ra giữa ban ngày, ngay giữa TP.HCM với hàng chục triệu dân lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi lẽ người gây án với 32 chiếc xe và một đội ngũ thanh niên đi cùng làm cho tính chất trở nên phức tạp.

Ngay khi cơ quan công an vào cuộc mới hay mọi chuyện được bắt nguồn từ một nguyên nhân: hai bên chưa giải quyết với nhau những tranh chấp hợp đồng.

Công ty TNHH một thành viên Cửu Nguyễn do bà Lành làm giám đốc có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần vận tải dầu khí Cửu Long (sau đây gọi tắt là Công ty Cửu Nguyễn và Công ty Cửu Long).

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Cửu Long cho rằng bà Lành không đóng đủ doanh thu, không ký hợp đồng lao động với tài xế… Về phía mình, bà Lành nói đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng.

Trao đổi với phóng viên Motthegioi.vn, luật sư Nguyễn Thành Vàng, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cho biết không cần biết các bên tranh chấp thế nào về hợp đồng, nhưng hành vi của đám đông nếu dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực lấy đi 32 chiếc taxi thì đã đủ dữ liệu cho thấy đây là một vụ cướp tài sản.

“Các bên không thực hiện cam kết theo hợp đồng là quan hệ dân sự, hoàn toàn có thể nhờ đến tòa án giải quyết. Hành vi cướp tài sản mà cụ thể là 32 chiếc taxi đe dọa nghiêm trọng đến trật tự xã hội, giải quyết vụ việc không theo quy định của pháp luật.

Cần phải thấy rằng đây là hành động cướp có tổ chức, có phân công nhiệm vụ cho từng người: ai đón xe, ai chỉ đường, ai lái xe sau khi cướp và sử dụng số đông để làm tài xế taxi tê liệt ý chí. Từ đó nhóm người này lấy đi 32 chiếc xe. Dù là tài sản của mình cũng không được thực hiện hành vi cướp như vậy vì luật không cho phép.

Điều 133 Bộ luật Hình sự quy định về tội cướp tài sản: người nào dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực làm người khác tê liệt ý chí để chiếm đoạt tài sản thì phạm tội cướp tài sản. Ở đây có thể thấy rằng vì tài xế taxi đơn thân độc mã, khách hàng lại bày mưu kế đi lòng vòng, rồi dùng số đông làm cho tài xế không dám chống cự. Tôi nghĩ vụ án cần được khởi tố để điều tra làm rõ”. Luật sư Vàng nói.

 Mời bạn xem thêm: Ái nữ số 1 Việt Nam: Bố chủ ngân hàng, mẹ buôn vàng

 Hồng Long (MTG)